Video: Iskander – M tiêu diệt mục tiêu trên khoảng cách 200 km

VietTimes -- Khẩu đội tên lửa Iskander nhận lệnh tấn công, xe phóng đạn cơ động đến vị trí phóng theo mệnh lệnh, triển khai phóng tên lửa. Tên lửa đánh trúng mục tiêu giả định trên khoảng cách 200 km. Vị trí của sở chỉ huy giả định chỉ còn là một hố đạn lớn.
Video: Iskander – M tiêu diệt mục tiêu trên khoảng cách 200 km

Trong khuôn khổ cuộc diễn tập đạn thật lực lượng tên lửa mặt đất diễn ra ngày 15.04.2016 trên thao trường Kapustin Yar thuộc vùng Astrakhan. Khẩu đội tên lửa Iskander – M phải tiêu diệt mục tiêu trên khoảng cách 200 km. Xe phóng đạn chiếm lĩnh trận địa và phóng tên lửa. Đạn đánh trúng mục tiêu giả định.

Tên lửa Iskander – M được chế tạo có sử dụng công nghệ “tàng hình”, giảm thiểu độ phản xạ hiệu dụng của đầu đạn, gây khó khăn cho việc phát hiện và đánh chặn của lực lượng phòng thủ tên lửa đối phương và tấn công trúng mục tiêu.

Phần lớn đường bay tên lửa diễn ra trên độ cao từ 40 – 50 km, tên lửa liên tục thay đổi đường bay với cấp độ vượt tải rất cao trên một số đoạn của quỹ đạo bay. Tính năng đặc biệt này khiến việc điều khiển tên lửa đánh chặn rất khó khăn do bản thân tên lửa đánh chặn cũng phải có khả năng thay đổi gấp đường bay với cấp độ vượt tải lớn.

Lực lượng tên lửa chiến dịch - chiến thuật tham gia cuộc diễn tập đã phải hành quân từ vùng Orenburg đến Astrakhan bằng tàu hỏa, sau đó cơ động bằng phương tiện chiến đấu đến vị trí triển khai trận địa tên lửa. Toàn bộ cuộc diễn tập có sự tham gia của 400 quân nhân và 70 phương tiện chiến đấu. Mọi hoạt động diễn tập đều thực hiện trên các phương tiện cơ giới, không có thao trường chuẩn bị sẵn.