Video: Hoạt động trinh sát luồn sâu của đặc nhiệm Nga ở Donbass

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 23/7, pháo binh Nga tập kích hỏa lực vào vị trí nhóm chủ nghĩa dân tộc ở khu vực Verkhnekamenskoye, loại khỏi vòng chiến hơn 60 tay súng.
Phân đội trinh sát đặc nhiệm Nga trong chiến đấu. Ảnh video RT
Phân đội trinh sát đặc nhiệm Nga trong chiến đấu. Ảnh video RT

Bộ Quốc phòng Nga công bố video , ghi lại một phần hoạt động của các đơn vị trinh sát đặc nhiệm thuộc Quân khu phía Tây, góp phần cho kết quả cuộc pháo kích thành công này.

Phân đội đặc nhiệm trinh sát luồn sâu bao gồm các trinh sát viên, xạ thủ bắn tỉa, đặc nhiệm công binh, thông tin liên lạc và quân y hành quân cơ động bí mật đến địa bàn, có thể là vị trí tập trung binh lực và vũ khí trang bị của quân đội Ukraine do trinh sát đường không quân đội Nga phát hiện.

Thông cáo Báo chí Bộ Quốc phòng Nga cho biết:

"Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát hiện các vị trí tập trung quân, ngụy trang kỹ lưỡng của quân đội Ukraine, một phân đội trinh sát đặc nhiệm Quân khu phía Tây thực hiện hoạt động luồn sâu vào sau chiến tuyến, tiến hành các hoạt động trinh sát phát hiện các vị trí co cụm binh lực của quân đội Ukraine”.

Theo video, phân đội trinh sát đặc nhiệm phát hiện một đội tuần tra tiền tiêu của đơn vị binh sĩ Ukraine, đang thực hiện do thám xung quanh vị trí tập trung quân được ngụy trang kỹ lưỡng và các trận địa pháo binh.

Xạ thủ bắn tỉa, chiếm vị trí thuận lợi trong đội hình cơ động chiến đấu đã phát hiện sớm tổ tuần tra của đối phương. Đơn vị đặc nhiệm tổ chức phục kích tiêu diệt tổ tuần tiễu này.

Phân đội trinh sát đặc nhiệm Nga hoạt động sâu trong hậu phương của đối phương. Video Bộ Quốc phòng Nga.

Sau khi nắm được vị trí tập trung quân tạm thời của đơn vị dân tộc chủ nghĩa “Donbass”, phân đội trinh sát rút về vị trí phòng ngự an toàn, xác định tọa độ mục tiêu và chỉ thị cho lực lượng pháo binh. Lập tức, các đơn vị pháo binh quân đội Nga tập kích dữ dội hỏa lực vào khu vực mục tiêu.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết “Kết quả hoạt động của nhóm trinh sát đặc nhiệm Quân khu phía Tây, pháo binh đã tiến hành một cuộc tấn công dữ dội vào nhóm dân tộc chủ nghĩa cực đoan Ukraine”. Hơn 60 tay súng thiệt mạng, nhiều vũ khí trang bị bị phá hủy.