VEC cam kết thông xe cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi vào 2/9

VietTimes -- Sau nhiều lần chậm trễ, Chủ tịch Hội đồng thành viên VEC đã thừa nhận trách nhiệm và cam kết đảm bảo thông xe tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi vào ngày 2/9 tới.
Sau nhiều lần chậm trễ, Chủ tịch Hội đồng thành viên VEC đã thừa nhận trách nhiệm và cam kết đảm bảo thông xe tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi vào ngày 2/9 tới.
Sau nhiều lần chậm trễ, Chủ tịch Hội đồng thành viên VEC đã thừa nhận trách nhiệm và cam kết đảm bảo thông xe tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi vào ngày 2/9 tới.

Sáng 3/8, tại tỉnh Quảng Nam, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cùng các cơ quan liên quan của bộ đã có buổi làm việc với lãnh đạo các địa phương, chủ đầu tư. Và đơn vị thi công liên quan đến tiến độ thi công dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi.

Tại đây, sau khi thị sát, lắng nghe ý kiến của các bên, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã phê bình gay gắt Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC-chủ đầu tư dự án) khi để dự án công trình đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi chậm tiến độ, chất lượng một số đoạn không đảm bảo. 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT, đại diện VEC thừa nhận công trình đã bị chậm tiến độ so với mục tiêu ban đầu và xin được nhận trách nhiệm. Đồng thời cam kết sẽ khắc phục các vị trí chưa đảm bảo chất lượng, bảo đảm đưa công trình thông xe vào ngày 2/9/2018.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phải cố gắng hoàn thành sớm các hạng mục để đảm bảo ngày 2/9 thông xe, đưa vào vận hành như VEC đã hứa và yêu cầu chủ đầu tư phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công trình.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể kiểm tra tiến độ và chất lượng thi công tại tuyến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể kiểm tra tiến độ và chất lượng thi công tại tuyến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi 

"Bây giờ không thể chần chừ, nguyên một tài sản lớn như thế này mà không đưa vào vận hành được rõ ràng là một lãng phí lớn... Tôi yêu cầu VEC phải có giải pháp, kết hợp với các bộ, ngành, địa phương giải quyết toàn bộ vướng mắc, tiến hành thông xe. Cái này tôi giao cho văn phòng bộ cùng với cục quản lý xây dựng theo dõi chặt chẽ để chúng ta báo cáo với Thủ tướng xin đến 2/9 khánh thành thông xe. Nếu tới 15/8 chưa xong, các cơ quan trực thuộc bộ báo cáo, đề xuất giải pháp để xử lý các đồng chí có liên quan của chủ đầu tư, không thể để kéo dài mãi được"-Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể kết luận.