close Đăng nhập

Vận tải “khóc mếu” vì vừa giảm cước, xăng lại tăng giá

Vừa bị ép nên phải giảm cước, các doanh nghiệp vận tải lại đang “khóc dở mếu dở” vì giá xăng lại tăng lên.
Vận tải “khóc mếu” vì vừa giảm cước, xăng lại tăng giá

“Người dân khổ vì giá xăng dầu tăng lên thì các doanh nghiệp chúng tôi còn khổ sở hơn. Vừa điều chỉnh giảm giá cước thì giá xăng tăng 600 đồng/lít, chúng tôi không thể chạy theo giá xăng, thôi đành giữ giá cước thấp hiện tại thêm một thời gian nữa” - một doanh nghiệp vận tải than thở sau khi giá xăng tăng lên hôm 18/9.

Ông Vũ Quốc Huy - Giám đốc hãng taxi Ba Sao cho biết, doanh nghiệp taxi mỗi lần điều chỉnh giá cước rất phức tạp, ngoài thủ tục đăng ký, mỗi xe mất phí khoảng 1 triệu đồng cho một lần điều chỉnh giá.

“Do tốn kém và mất thời gian nên chúng tôi phải tính toán và có lộ trình điều chỉnh, không thể xăng giảm là điều chỉnh giảm ngay cũng như xăng tăng như hôm qua là điều chỉnh tăng được. Xăng cứ lên xuống thế này, không giảm thì người dân kêu doanh nghiệp chây ì, không giảm cước. Giá xăng tăng chúng tôi phải “bấm bụng” để chưa tăng giá cước thì người tiêu dùng cũng không biết cho” - ông Huy trần tình.

Theo ông Huy, hãng taxi này mới điều chỉnh giảm cước vận tải 8% ngày 17/8 và trước mức tăng 600 đồng/lít xăng ở thời điểm hiện tại thì doanh nghiệp đành tiết giảm chi phí để giữ giá cước ở mức đã điều chỉnh này.

Theo các doanh nghiệp vận tải, thị trường vận tải hiện cạnh tranh rất khốc liệt. Việc tăng, giảm giá xăng là một yếu tố quan trọng trong điều chỉnh giá thành vận tải, tuy nhiên doanh nghiệp hầu hết phải cân đối giá thị trường, không thể nói tăng là tăng và giảm là giảm ngay được. Mức tăng 600 đồng/lít xăng lần này, nhiều doanh nghiệp cho biết, sẽ vẫn giữ mức giảm 3-6% giá cước, dao động 10.500 - 11.000 đồng/km.

Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội – ông Bùi Danh Liên cho rằng, giá xăng dầu chiếm 30-40% trong giá cước của doanh nghiệp vận tải. Nhưng ngoài xăng dầu, còn nhiều yếu tố khác tác động tới ngành vận tải, bởi vậy doanh nghiệp vận tải khá thận trọng khi điều chỉnh tăng giảm giá cước sau biến động của giá xăng.

Theo ông Nguyễn Hoàng Linh - Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội, từ thời điểm đầu tháng 7 đến ngày 11.9 (thời điểm giá nhiên liệu liên tục giảm) đã có 39/89 đơn vị taxi (chiếm 44%) kê khai giảm giá cước từ 4% - 10,2%. Cùng với đó, đã có 11/61 đơn vị vận tải tuyến cố định (chiếm 18%) kê khai giảm giá cước từ 1,82% - 11,12%. Riêng có 2 đơn vị vận chuyển hàng container đã ký cam kết giảm giá cước từ 6% - 8%. Giá xăng tăng hơn 600 đồng lít hôm qua vẫn chưa có tác động lớn để doanh nghiệp vận tải phải thay đổi mức cước đã giảm này.

Theo Dân Việt

Dữ liệu

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa được Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng hai giải thưởng danh giá tại ABF Retail Banking Awards 2026: Digital Transformation of the Year – Vietnam (Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu tại Việt Nam) và Mobile Banking & Payment Initiative of the Year – Vietnam (Ngân hàng có Sáng kiến Ngân hàng số và Thanh toán di động tiêu biểu tại Việt Nam).

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

Trong bối cảnh nhu cầu học tập, làm việc, định cư và giao thương quốc tế ngày càng gia tăng, chuyển tiền ra nước ngoài đã trở thành nhu cầu tài chính quen thuộc của nhiều khách hàng. Thấu hiểu nhu cầu đó, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu chuyển tiền quốc tế bằng đồng EUR.

OCB định hướng đưa AI và dữ liệu trở thành nền tảng giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tạo động lực tăng trưởng mới

Công nghệ và dữ liệu - chìa khóa tăng trưởng giai đoạn mới

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ từ hành vi khách hàng đến áp lực cạnh tranh số, công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng không chỉ giúp tối ưu vận hành mà còn mở ra phương thức tăng trưởng mới. Đây cũng là trọng tâm chiến lược mà OCB đang triển khai trong giai đoạn hiện nay.

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu, chính thức nâng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng, đánh dấu lần tăng vốn lớn nhất trong lịch sử ngân hàng. Việc hoàn thành tăng vốn sớm hơn 3 năm so với lộ trình tại PACCL không chỉ giúp NCB nâng cao năng lực tài chính mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn đã được ngân hàng kiên định triển khai trong 5 năm qua.

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Trong Đề cương quy hoạch tầm nhìn 100 năm, TP.HCM đặt mục tiêu lọt Top 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới vào năm 2050. Đây được xem là “mệnh lệnh” hành động cấp thiết nhằm tái cấu trúc không gian sinh tồn đang chạm ngưỡng phát triển, mở đường cho mô hình đô thị đa cực, với những đầu tàu là Hóc Môn ở Tây Bắc và Cần Giờ phía Đông Nam.