Ukraine lần đầu điều UAV tấn công kho dầu ở sâu trong lãnh thổ Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

VietTimes – Bồn chứa nhiên liệu bốc cháy dữ dội tại kho dầu ở thành phố Kotelnich. Đây là hậu quả của đòn tấn công bằng UAV mà Ukraine thực hiện ở tỉnh Kirov của Nga.

Kho dầu Zenit ở thành phố Kotelnich, tỉnh Kirov bị cháy nhiều giờ do bị UAV tấn công (Ảnh: The Guardian).
Kho dầu Zenit ở thành phố Kotelnich, tỉnh Kirov bị cháy nhiều giờ do bị UAV tấn công (Ảnh: The Guardian).

Thông tin ban đầu được kênh Telegram SHOT của Nga đưa, sau đó được Moscow Times và truyền thông Ukraine cùng phương Tây đăng tải. Theo những nguồn tin này, tổng cộng có 5 chiếc máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tham gia cuộc tấn công.

Trên thực tế, người đầu tiên đưa tin về vụ tấn công của Ukraine là thống đốc tỉnh Kirov Alexander Sokolov, trên kênh Telegram của ông. Ông Sokolov viết về cuộc tấn công đầu tiên diễn ra vào buổi sáng ngày 28/8, trong đó chiếc UAV đầu tiên của Lực lượng Vũ trang Ukraine thực hiện vụ tập kích. Chiếc máy bay đã lao vào bồn chứa sản phẩm dầu mỏ và phát nổ. SHOT sau đó đã làm rõ rằng chiếc bồn này trống rỗng và cũng khẳng định không gây ra hỏa hoạn.

A-22 Foxbat.png
A-22 Foxbat, loại máy bay không người lái Ukraine sử dụng để tấn công vào tỉnh Kirov (Ảnh: Aeroprakt)

Ông Sokolov tuyên bố rằng lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 2 UAV vào ngày 28/8 trong khi ba máy bay khác rơi và gây ra hỏa hoạn gần kho dầu Zenit. Các UAV này nhắm vào một bồn chứa các sản phẩm dầu.

Người phụ trách cơ quan giải quyết tình hình khẩn cấp và ông Oleg Ismailov, người đứng đầu chính quyền thành phố Kotelnich, đã đến hiện trường.

Ong Sokolov.jpg
Ông Sokolov, thống đốc tỉnh Kirov (Ảnh News.ru).

Sau vụ tấn công đầu tiên diễn ra vào khoảng 10 giờ sáng, các vụ tấn công khác cũng xảy ra sau đó. Chiếc UAV thứ hai thực hiện vụ tấn công sau chiếc đầu tiên 40 phút. Nó cũng không gây thiệt hại gì, mặc dù đã phát nổ. Trong số 5 chiếc UAV được quân đội Ukraine sử dụng để thực hiện cuộc tấn công, chỉ có một chiếc gây thiệt hại. Cuộc tấn công của nó đã gây nổ và cháy một bồn chứa các sản phẩm dầu mỏ nhưng sau đó mấy giờ đã được dập tắt.

Ukraine Aeroprakt_A-22 Foxbat.png
Máy bay không người lái A-22 Foxbat và một số vụ tấn công tầm xa do nó thực hiện. (Ảnh: Aeroprakt).

Các cuộc tấn công UAV của Ukraine được thực hiện trong khoảng thời gian hai giờ từ khoảng 10 đến 12 giờ, mục tiêu là nhà máy Zenit, tại đó có một cơ sở lưu trữ dầu. Người ta cho rằng cuộc tấn công được quân đội Ukraine thực hiện bằng loại UAV tự sát được hoán cải dựa trên loại máy bay không người lái A-22 Foxbat.

Video về đám cháy ở kho dầu Zenit sau khi bị UAV của Ukraine tấn công
(Nguồn: The Guardian)

Vì khoảng cách từ thành phố Kotelnich đến biên giới Ukraine là khoảng 1.500 km nên cuộc tấn công hôm 28/8 của Lực lượng vũ trang Ukraine được coi là có cự ly xa nhất kể từ khi Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo Topwar, The Guardian