WHO: Thực phẩm bẩn khiến 866 triệu người trên thế giới mắc bệnh, 1,5 triệu ca tử vong mỗi năm
Báo cáo của WHO chỉ rõ thực phẩm không an toàn gây nên bệnh tật, tử vong, đặc biệt ở trẻ nhỏ, và cần hành động phòng ngừa từ các chính phủ.
Báo cáo của WHO chỉ rõ thực phẩm không an toàn gây nên bệnh tật, tử vong, đặc biệt ở trẻ nhỏ, và cần hành động phòng ngừa từ các chính phủ.
Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã có văn bản gửi các đơn vị trong ngành hàng không về việc ngăn chặn dịch Ebola xâm nhập vào Việt Nam qua đường hàng không.
Số người chết vì Ebola tại Congo tăng đến 131, WHO triệu tập cuộc họp Ủy ban khẩn cấp để tìm giải pháp kiểm soát dịch bệnh.
Biến thể mới của COVID-19 tên Cicada đã xuất hiện tại 23 quốc gia, gây lo ngại về khả năng né miễn dịch và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
Tối 11/3, thuốc giải độc tố Botulinum đã được WHO vận chuyển từ Thuỵ Sĩ về Việt Nam. Sau đó, 2 bệnh nhân tại Đà Nẵng đã được tiêm thuốc.
Thuốc giải độc Botulism Antitoxin Heptavalent là loại thuốc cực hiếm và đắt đỏ, có giá khoảng 8.000 USD/lọ vừa được WHO hỗ trợ khẩn cấp cho Đà Nẵng cứu bệnh nhân bị ngộ độc cá ủ chua trên địa bàn.
Mỹ chính thức rút khỏi WHO từ tháng 1/2026, bị yêu cầu thanh toán khoản nợ hội phí 260 triệu USD, gây ảnh hưởng đến trật tự đa phương quốc tế.
Tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS mở rộng năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra 3 đề xuất quan trọng.
WHO chính thức thông qua hiệp ước nhằm ngăn đại dịch tương lai, tăng phối hợp quốc tế, chia sẻ mầm bệnh và phân phối công bằng vaccine.
Tham dự phiên họp bàn tròn cấp Bộ trưởng tại TP Marrakech, Vương quốc Morocco, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã chia sẻ kinh nghiệm về an toàn giao thông đường bộ tại Việt Nam.
Chính quyền Trump đang xem xét một kế hoạch cải tổ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong đó có đề xuất để người Mỹ nắm giữ vị trí lãnh đạo, nhằm duy trì tư cách thành viên của Mỹ tại cơ quan y tế toàn cầu này.
Argentina hôm 5/2 tuyên bố sẽ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) theo bước Mỹ, đồng thời chỉ trích cách quản lý của cơ quan Liên hợp quốc đối với đại dịch COVID-19.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông sẽ rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), một động thái quan trọng nhằm cắt đứt quan hệ với cơ quan y tế công cộng của Liên hợp quốc vào ngày đầu tiên ông nhậm chức.
Đó là quan điểm mạnh mẽ của WHO trong thông báo vừa phát ra chiều nay, 21/11. WHO kêu gọi Việt Nam hãy cấm nhập khẩu, sản xuất, phân phối, bán, quảng cáo và khuyến mại tất cả các sản phẩm này để bảo vệ sức khỏe người dân.
Mua chuộc ngầm hoặc công khai các quá trình xây dựng chính sách; thổi phồng vai trò kinh tế của ngành công nghiệp thuốc lá; bóp méo ý kiến công chúng để tạo hình ảnh doanh nghiệp tốt... là một số cách can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá.
VietTimes – Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 14/8 đã nâng mức cảnh báo đối với đợt bùng phát đậu mùa khỉ ở châu Phi lên tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, mức cảnh báo cao nhất theo quy định quốc tế.
VietTimes – Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 14/8 đã tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu lần thứ hai trong hai năm qua.
VietTimes – Sau những ồn ào về gây cuộc chiến giá cả, ngày 16/7, Nongfu Spring một lần nữa thu hút sự chú ý, lần này là do phát hiện chất "bromate" trong nước đóng chai của hãng.
VietTimes – Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom từng nói COVID-19 có thể là “bệnh X” ("Disease X") đầu tiên; nhiều nhà khoa học cũng đã đề xuất nên coi COVID-19 là “bệnh X” đầu tiên…
VietTimes – Trong 5 ứng cử viên cho vị trí Giám đốc Văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO nhiệm kỳ 2024 - 2029, có một đại diện của Việt Nam là PGS.TS. Trần Thị Giáng Hương.