close Đăng nhập
“Không ngờ làm SGK phức tạp đến thế”

“Không ngờ làm SGK phức tạp đến thế”

Vẫn như hồi làm Tổng biên tập Đời sống và Pháp luật, ông Nguyễn Tiến Thanh mặc áo pull, quần jean, không giống chủ tịch kiêm tổng giám đốc một công ty nhà nước. Câu chuyện giữa chúng tôi cũng thẳng thắn, cởi mở như tính khí của ông vậy.

Ảnh minh hoạ.

Thủ tướng yêu cầu giảm giá sách giáo khoa

VietTimes – Thủ tướng giao Bộ GD&ĐT đôn đốc đấu thầu rộng rãi, công khai, minh bạch về việc in, phát hành sách giáo khoa, bảo đảm tăng chất lượng, giảm giá thành; đồng thời chuẩn bị đủ sách giáo khoa cho năm học mới.

Giá sách giáo khoa tăng gấp 2-3 lần gây bức xúc

Sách giáo khoa tăng giá, nhiều phụ huynh phản đối

VietTimes – Giá sách giáo khoa năm học tới tăng gấp 2-3 lần so với những năm trước. Rất nhiều ý kiến cho rằng chất lượng sách nằm ở kiến thức truyền tải cho học sinh chứ không ở việc khổ sách to hơn, giấy tốt hơn.
Bộ GD&ĐT vừa phê duyệt thêm 7 sách giáo khoa (SGK) lớp 1 nâng tổng số SGK lớp 1 chương trình GDPT mới lên 45 cuốn thuộc 9 môn học và hoạt động giáo dục. Ảnh minh họa: Minh Thúy.

Bộ GD&ĐT chi 400 tỷ đồng vốn vay Ngân hàng Thế giới để làm bộ SGK mới?

VietTimes – Theo nguồn tin riêng của VietTimes, sau lần đấu thầu tác giả sách giáo khoa (SGK) vào tháng 2/2019 không thành công, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) lại đang tổ chức đấu thầu tác giả SGK lần thứ 2 để biên soạn thêm một bộ SGK “của Bộ” áp dụng ở lớp 1, lớp 2 và lớp 6 từ năm học 2021 – 2022.
Cánh Diều là bộ sách được biên soạn theo tinh thần xã hội hóa, chống độc quyền SGK.

Bộ SGK đầu tiên cho phép tham khảo miễn phí trên mạng Internet

Toàn bộ các sách giáo khoa (SGK) mẫu trong bộ SGK Cánh Diều lớp 1, được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng cho chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020-2021 sẽ được số hóa, công khai trên mạng Internet để tất cả giáo viên, phụ huynh và học sinh có thể tham khảo trong tháng 1-2020.
Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM nhận thù lao của Nhà xuất bản: Nhiều dấu hiệu sai phạm

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM nhận thù lao của Nhà xuất bản: Nhiều dấu hiệu sai phạm

VietTimes – Vụ việc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM nhận thù lao biên soạn sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục (NXB GD) đang làm dư luận xôn xao suốt nhiều ngày qua. Đại diện Sở này cho rằng họ biên soạn thì họ có quyền nhận thù lao, nhưng theo các luật sư, căn cứ vào các văn bản qui phạm pháp luật hiện hành, cả việc nhận thù lao lẫn tham gia biên soạn sách của họ đều có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Nhà giáo Ưu tú Ngô Trần Ái – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC).

Những người chỉ đạo nhận thù lao thì không thể đảm bảo sự minh bạch khi chọn SGK

VietTimes -- Mới đây, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chính thức lên tiếng về việc liên kết với Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh để xuất bản sách giáo khoa (SGK). Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vấn đề này. Để rộng đường dư luận, PV VietTimes đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Trần Ái – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC).