Vụ Hoá chất Đức Giang: Doanh nghiệp có giám đốc bị bắt là "gà đẻ trứng vàng" cho tập đoàn
Giai đoạn 2020-2024, Hóa chất Đức Giang Lào Cai ghi nhận doanh thu thuần dao động 5.000-12.000 tỷ đồng, lãi sau thuế từ 800-4.900 tỷ đồng.
Giai đoạn 2020-2024, Hóa chất Đức Giang Lào Cai ghi nhận doanh thu thuần dao động 5.000-12.000 tỷ đồng, lãi sau thuế từ 800-4.900 tỷ đồng.
Ông Đào Hữu Duy Anh - Thiếu gia nhà Hóa chất Đức Giang đã nhận về hơn 1,2 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025 với vai trò Phó Chủ tịch. Mức lương này cao nhất trong dàn HĐQT và cả người đang điều hành công ty.
Công ty Hóa chất Đức Giang Lào Cai sở hữu hàng loạt nhà máy trong lĩnh vực hóa chất và phân bón, được đặt tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng. Đây là đơn vị lớn nhất, được tập đoàn mẹ đầu tư giá trị gốc 2.785 tỷ đồng.
Ông Đào Hữu Duy Anh, con trai Chủ tịch Hóa chất Đức Giang, nổi bật với tài sản nghìn tỷ và hành trình từ du học sinh đến lãnh đạo doanh nghiệp.
Cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang tiếp tục chứng kiến phiên giảm điểm mạnh thứ 4 liên tiếp với thanh khoản đạt kỷ lục hơn 36,7 triệu đơn vị.
Trong tuần từ 22/12 – 26/12, gần 20 doanh nghiệp niêm yết chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt với tỷ lệ hấp dẫn, trong đó Hoá chất Đức Giang dự kiến chi hơn 1.140 tỷ đồng.
Hồi giữa năm 2022, Chủ tịch Đào Hữu Huyền từng tự hào một nhân viên vệ sinh môi trường của công ty cũng có 35 tỷ đồng, còn một kỹ sư có hơn 100 tỷ đồng nhờ sở hữu cổ phiếu DGC.
Chủ tịch CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang Đào Hữu Huyền và người nhà của ông đang nắm cổ phần chi phối tại tập đoàn hóa chất hàng đầu Việt Nam.
Dù đang tham vọng thực hiện dự án tỷ USD nhưng kết quả kinh doanh của Hoá chất Đức Giang gần đây tăng trưởng chậm lại, cổ phiếu cũng tụt giảm khiến đại gia Đào Hữu Huyền và người thân bị 'bốc hơi' tài sản lên đến cả nghìn tỷ đồng.