VietTimes – Việc Bắc Kinh xây dựng các cấu trúc quân sự ở các đảo nhân tạo đã làm thay đổi diện mạo Biển Đông trong những năm qua, làm bùng phát làn sóng phản đối của các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế. Trong hành động mới nhất, Mỹ không chỉ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty liên quan mà còn cấm nhập cảnh đối với các cá nhân và gia đình những người liên quan.
Từ ngày 2/10, cuộc tập trận thường niên của 5 nước bao gồm Anh, Úc, New Zealand, Malaysia và Singapore bắt đầu diễn ra tại Biển Đông. Nhân sự kiện này, các nước ngoài khu vực đã đưa chiến hạm vào khu vực, một sự kiện được nhiều nhà phân tích cho là sẽ tạo áp lực trên Trung Quốc, nước đã đòi hỏi chủ quyền vô lối trên hầu như toàn bộ vùng Biển Đông.
VietTimes -- Từ khi ông Rodrigo Duterte trở thành Tổng thống Philippines, quan hệ giữa nước này với Trung Quốc đã thay đổi 180 độ theo chiều hướng ngày càng thân thiết với nhau. Thế nhưng mới đây chỉ trong vòng 10 ngày kể từ hôm 14/8, ông Duterte đã hai lần phát biểu chỉ trích Trung Quốc, gây bất ngờ trong dư luận cả trong và ngoài Philippines bởi đây là điều hiếm thấy xưa nay.
VietTimes -- Thượng viện Mỹ vừa thông qua Dự luật trao quyền quốc phòng năm 2019, yêu cầu chính quyền Mỹ cứng rắn với Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan cũng như vấn đề Biển Đông.
VietTimes -- Báo Trung Quốc khẳng định Trung Quốc đã hoàn toàn có khả năng phá hủy nguồn phát động tấn công phá hủy đảo nhân tạo (xây dựng phi pháp ở Biển Đông) từ phía Mỹ, kể cả cụm chiến đấu tàu sân bay hay căn cứ quân sự Guam.
VietTimes – Theo CNN, Lầu Năm Góc ngày 31/5 tuyên bố chính phủ Mỹ sẽ can thiệp vào hoạt động quân sự hóa trái phép tại Biển Đông của Trung Quốc. Trung tướng Kenneth McKenzie nói: “Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ trong tương lai” và cân nhắc về việc “thổi bay” các hòn đảo nhân tạo xây dựng trái phép của Trung Quốc tại Biển Đông.
Các hình ảnh vệ tinh gần đây nhất cho thấy Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng công trình mới trên một đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp, chứng tỏ là Bắc Kinh tiếp tục củng cố sức mạnh quân sự ở vùng biển này, Reuteurs cho biết.
Các tin tức về việc Trung Quốc hoàn thành nhiều công trình xây dựng để triển khai tên lửa đất đối không trên một số hòn đảo xây dựng phi pháp thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông, được các chính trị gia, báo chí và chuyên gia thảo luận rộng rãi mấy ngày nay, đặc biệt là tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
VietTimes -- Warontherock khuyến cáo Mỹ và các nước đồng minh nên hành động ngay lập tức để đảm bảo rằng Trung Quốc không cho rằng mình có thể chiếm thế thượng phong trong cuộc xung đột bằng các cuộc tấn công tên lửa vào các căn cứ của Mỹ ở châu Á.
Ngày 23/2, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước thông tin Trung Quốc sắp hoàn thành việc xây dựng hơn 20 cấu trúc trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông được cho là giống với kho chứa tên lửa đất đối không tầm xa, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định:
VietTimes -- Cụm tấn công tàu sân bay USS Carl Vinson bắt đầu tuần tra Biển Đông từ ngày 18 tháng 2, tháng 3 sẽ tham gia tập trận chung Mỹ - Hàn, đến tháng 6 sẽ được tàu sân bay USS Ronald Reagan thay thế.
Tân Hoa Xã ngày 18/2 cho biết ba chiến hạm của Trung Quốc hôm 17/2 vừa kết thúc một tuần tập trận ở Biển Đông, sau khi cách đây chưa lâu tàu sân bay Liêu Ninh của nước này cũng tập trận, thử nghiệm các vũ khí trên vùng biển này.
VietTimes -- Theo AsiaTimes, dù là có ông Trump hay không thì việc không cho phép một nước bá quyền quân sự trên Biển Đông luôn là điều không phải tranh cãi. Trung Quốc đã tự định vị mình là một bên cạnh tranh phi đối xứng một cách khôn ngoan với đối thủ. Vấn đề không phải là “liệu” mà là “khi nào” cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ diễn ra trên Biển Đông.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết ông sẽ làm việc với các đối tác liên ngành để xây dựng một phương pháp tiếp cận tổng thể của chính phủ về việc ngăn ngừa Trung Quốc cưỡng chiếm và bồi đắp trái phép thêm, cũng như ngăn ngừa các thách thức đối với tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết ông tin rằng Trung Quốc có thể sẽ bồi đắp bãi cạn Scarborough, chỉ nằm cách đảo Luzon của Philippines 230 km. Trung Quốc đã chiếm giữ bãi cạn này từ năm 2012, hãng tin Pháp AFP ngày 7/2 cho biết.
VietTimes -- Việt Nam mua 6 tàu ngầm trị giá 2 tỷ USD, trong trường hợp diễn ra xung đột thì những tàu ngầm này sẽ bù đắp cho sự bất tương xứng giữa hải quân Việt Nam và đối thủ mạnh hơn...Việt Nam nâng cấp khả năng răn đe bằng cách làm tăng chi phí của cuộc xung đột trên biển lên một giá đắt khiến đối thủ không thể coi thường, Geopolitical Monitor nhận định.
Theo Forbes, Trung Quốc đang hành động như một kẻ bắt nạt ở châu Á, vì thế khu vực này đang tìm kiếm sự hiện diện quân sự mạnh hơn của Mỹ và tìm đối trọng để chống lại tham vọng của Trung Quốc.Trung Quốc cần phải được nhắc nhở rằng nếu diễn ra việc Mỹ phong tỏa cũng là điều hoàn toàn hợp lý.
Mỹ có thể đặt một tàu sân bay thứ hai ở khu vực, triển khai thêm tàu khu trục, tàu ngầm tấn công và hệ thống phòng vệ tên lửa, và việc mở rộng hoặc bổ sung thêm căn cứ mới ở Nhật Bản và Úc. Cố vấn của ông Donald Trump cũng đang tìm cách lắp đặt “các vũ khí tấn công tầm xa của không quân” ở Hàn Quốc...
VietTimes -- Theo giáo sư Amitai Etzioni là giáo sư đại học và giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học George Washington nhận định trên The Diplomat, những hòn đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng phi pháp ở Biển Đông trên thực tế mang rất ý giá trị quân sự. Chúng chỉ như các tàu sân bay bị mắc cạn và sẽ bị xóa sổ chỉ trong vài phút nếu chiến tranh xảy ra.
VietTimes -- Trung Quốc đang chuẩn bị cho một cuộc đụng độ quân sự với Mỹ rất có khả năng sẽ xảy ra, đó là thông tin trong một bài báo trên trang web của quân đội Trung Quốc, CNBC cho biết.