Trung Quốc chống tham nhũng: Một ngày thông báo chính thức kỷ luật bốn “hổ lớn”
Trong ngày 6/2, Trung Quốc công bố xử lý kỷ luật 4 cán bộ cấp cao, mở rộng chiến dịch chống tham nhũng mạnh mẽ trong nội bộ đảng và nhà nước.
Trong ngày 6/2, Trung Quốc công bố xử lý kỷ luật 4 cán bộ cấp cao, mở rộng chiến dịch chống tham nhũng mạnh mẽ trong nội bộ đảng và nhà nước.
Ba lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc bị loại bỏ khỏi Quốc hội, cho thấy bước đi mới trong chiến dịch kiểm tra nội bộ và chống tham nhũng.
Chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc đầu năm 2026 vẫn nóng với nhiều quan chức cấp bộ bị điều tra, xử lý vì nhận hối lộ và vi phạm kỷ luật.
Tổng bí thư Tô Lâm yêu cầu trong kỷ nguyên phát triển mới, ngành Nội chính Đảng phải nâng tầm tham mưu chiến lược; vững vàng làm tốt vai trò “gác gôn” cho Đảng trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.
Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật 23 cán bộ diện Trung ương quản lý; trong đó có 6 trường hợp bị xử lý hình sự.
Tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng nhiệm kỳ XIII, Tổng bí thư Tô Lâm cho biết 174 cán bộ diện Trung ương quản lý đã bị xử lý, trong đó 66 người bị xử lý hình sự.
Ngày 28/9, nguyên Bộ trưởng Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc Đường Nhân Kiện đã bị Tòa án thành phố Trường Xuân kết án tử hình hoãn thi hành án 2 năm với tội danh nhận hối lộ, tước bỏ quyền lợi chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản.
Trong số các quan tham Trung Quốc bị hạ gục, có không ít người là phụ nữ; một số đã thăng tiến bằng cách lợi dụng sắc đẹp của mình để kiếm ô dù từ quan trên.
VietTimes – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý cần cơ chế kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội để hạn chế tác động tiêu cực của "nhóm lợi ích", "sân sau", "tư duy nhiệm kỳ".