close Đăng nhập

Tư duy đứng một chỗ bán hàng đã lỗi thời trong thời đại 4.0

VietTimes -- Trong thời đại Internet, khi các "thượng đế" đều sử dụng Internet và điện thoại thông minh, đương nhiên họ muốn được phục vụ tận nơi. Vì thế, với người bán hàng, thay vì đứng một chỗ để chờ đợi "thượng đế" thì họ phải thích nghi và làm chủ trong thương mại điện tử.
Tư duy đứng một chỗ bán hàng đã lỗi thời (ảnh: báo Đầu Tư)
Tư duy đứng một chỗ bán hàng đã lỗi thời (ảnh: báo Đầu Tư)

Tại một buổi tọa đàm về chủ đề Cách mạng Công nghiệp 4.0 vừa được tổ chức mới đây, TS Trần Bửu Long - Phó Chủ tịch Thường trực Hội khoa học kinh tế và quản lý TPHCM cho rằng, tư duy đứng một chỗ bán hàng đã lỗi thời trong thời đại hiện nay và do đó, cơ chế quản lý, lẫn chính sách pháp luật nhà nước cũng phải được vận hành theo lối tư duy mới.

Có thể thấy trong thời đại Internet ngày nay, khi mà mọi người tiêu dùng đều sử dụng Internet và điện thoại thông minh thì họ đều thể hiện quyền mua hàng của mình thông qua những lựa chọn được giới thiệu qua mạng. Do vậy, những người bán hàng không còn có thể chỉ giới giới thiệu sản phẩm tại cửa hàng của mình mà phải thông qua các công cụ như website thương mại điện tử hoặc Facebook. Và họ không chỉ làm sao kéo được khách hàng đến với cửa hàng của mình mà còn phải thực hiện giao hàng và thanh toán tận nơi với khách hàng.

Thời đại của thương mại điện tử là như vậy và có lẽ cách thức bán hàng truyền thống đã hết thời. Tuy nhiên, đây chính là cơ hội cho lớp trẻ ở Việt Nam – những người thường xuyên sử dụng và thành thạo Internet để có thể marketing và bán hàng trực tuyến.

Còn với người tiêu dùng, họ cũng có rất nhiều sự lựa chọn để mua hàng trực tuyến và như vậy, các “thượng đế” của thời đại 4.0 hoàn toàn có thể chỉ cần ở nhà là được phục vụ tận nơi. Dẫu vậy, các “thượng đế” cũng cần phải cẩn trọng khi mua hàng trực tuyến bởi không phải tất cả các dịch vụ bán hàng trực tuyến đều cung cấp sản phẩm tốt như những gì đã quảng cáo. 

Tin công nghệ

Do Kwon (ảnh: Google)

Do Kwon đối mặt với bản án 40 năm tù

VietTimes – Do Kwon, người đồng sáng lập Terraform Labs, là kẻ chủ mưu đằng sau các loại tiền kỹ thuật số TerraUSD và Luna đã gây thiệt hại 40 tỉ USD cho rất nhiều nhà đầu tư.

Thể thao điện tử Việt Nam nhận huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 32.

Thể thao điện tử Việt Nam có huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 32

VietTimes – Chiều ngày 9/5, đội tuyển Thể thao điện tử Quốc gia Việt Nam đã vượt qua đội tuyển Thể thao điện tử Quốc gia Indonesia để đoạt ngôi quán quân tại nội dung đồng đội nam bộ môn Crossfire (Đột kích). Đây là huy chương vàng đầu tiên của thể thao điện tử Việt Nam tại SEA Games 32.