close Đăng nhập

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế trần tình về sự cố bắn hỏa pháo tại Kỳ đài Huế

Theo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, nguyên nhân sự cố bắn hỏa pháo tại Kỳ đài Huế bay vào người xem là do sử dụng vật tư cũ, hết hạn sử dụng.

Hoả pháo thần công tại Kỳ đài Huế bắn về phía người xem khiến du khách tháo chạy.
Hoả pháo thần công tại Kỳ đài Huế bắn về phía người xem khiến du khách tháo chạy.

Ngày 11/5, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, sau khi sự cố bắn hoả pháo thần công tại Kỳ đài Huế bay vào khu vực người xem xảy ra vào tối 3/5, đơn vị này đã có cuộc làm việc với đơn vị liên quan để làm rõ nguyên nhân.

Tại buổi làm việc, Công ty TNHH Việt Giang (đơn vị chịu trách nhiệm kỹ thuật) cho biết sự cố do nhân viên kỹ thuật của công ty sử dụng một số ống hoả thuật (58 ống) rồng lửa cũ còn sót lại ở Chương trình Festival Nghề truyền thống Huế 2023. Trong khi đó, các ống này đã bị thấm nước, gây ẩm không cháy do thời gian lắp đặt gặp mưa gió và hết hạn sử dụng, dẫn đến chất lượng không đảm bảo.

Đồng thời, do sơ suất trong khâu lắp đặt, hướng hỏa thuật bị lắp ngang mặt đất khiến hiệu ứng bắn lệch hướng về phía khán giả. Bên cạnh đó, công ty chưa thực hiện kế hoạch đặt hàng vật tư hỏa thuật Z21 chuyên dùng để tạo hiệu ứng thần công nên đã xảy ra sự cố.

Sau sự cố, Công ty TNHH Việt Giang đã nhận trách nhiệm, cam kết sẽ chỉ sử dụng vật tư hỏa thuật Z21 (không sử dụng pháo nổ) còn hạn sử dụng, bảo đảm đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và thực hiện lắp đặt đúng quy trình để không tái diễn các sự cố tương tự trong các lần trình diễn tiếp theo.

Ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, hoạt động trình diễn hiệu ứng thần công vào thứ Bảy hàng tuần là để “phục vụ Năm Du lịch Quốc gia – Huế 2025”. Hoạt động đã có 2 lần tổ chức, lần đầu vào đêm 26/4, lần thứ hai vào đêm 3/5.

Tuy nhiên cả hai lần tổ chức đều gặp sự cố. Nghiêm trọng hơn là việc bắn hỏa pháo súng thần công vào tối ngày 3/5 đã có nhiều quả pháo hướng và rơi về khu vực có đông người dân đang xem ở Phu Văn Lâu.

Clip: Hoả pháo thần công tại Kỳ đài Huế bắn về phía người xem khiến du khách tháo chạy.

Để xảy ra sự việc trên, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã có lời xin lỗi người dân và du khách, đồng thời cam kết sẽ rút kinh nghiệm, rà soát toàn diện các khâu kỹ thuật, toàn bộ quy trình vận hành, tăng cường đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các buổi biểu diễn tiếp theo để không xảy ra sự cố tương tự.

Mặc dù Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế và đơn vị thực hiện đã có lời xin lỗi và cam kết đảm bảo yêu cầu về an toàn của chương trình. Tuy nhiên dư luận vẫn đặt ra câu hỏi là tại sao Công ty TNHH Việt Giang chưa thực hiện kế hoạch đặt hàng vật tư đảm bảo yêu cầu của chương trình lại vẫn tiến hành bắn pháo dẫn đến sự cố xảy ra.

Xã hội

Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế tại Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Báo Xây dựng.

Chỉ rõ sai sót ở dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý thế nào?

Kết luận thanh tra về Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 nêu rõ việc lập, trình thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu xây lắp có nhiều sai sót, khuyết điểm. Thanh tra Chính phủ đồng thời đưa ra hàng loạt kiến nghị xử lý về kinh tế, hành chính và trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.

Cán bộ gây lãng phí trên 75 triệu đồng có thể bị cách chức: Không nên chỉ nhìn vào số tiền thiệt hại

Cán bộ gây lãng phí trên 75 triệu đồng có thể bị cách chức: Không nên chỉ nhìn vào số tiền thiệt hại

Nghị định 267 lần đầu tiên lượng hóa mức thiệt hại làm căn cứ xử lý cán bộ, công chức, viên chức gây lãng phí. Tuy nhiên, theo nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh, chế tài chỉ phát huy hiệu quả khi xác định đúng nguyên nhân, tránh đánh đồng lãng phí với rủi ro trong thực thi công vụ.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh XM

Diễn đàn khởi nghiệp Quốc gia lần đầu tổ chức ở cấp phường

Lần đầu tiên một diễn đàn khởi nghiệp quy mô quốc gia được tổ chức ở cấp phường. Sự kiện tại Hòa Khánh (Đà Nẵng) hướng tới xây dựng mô hình liên kết “bốn nhà” gồm Nhà nước, Nhà trường, Doanh nghiệp và đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo từ cơ sở.