close Đăng nhập

Huế: Cháy ở chợ An Lỗ, cửa hàng xe máy bị thiêu rụi

Cửa hàng kinh doanh xe máy, xe đạp điện ở chợ An Lỗ (phường Phong Hiền, thị xã Phong Điền) bất ngờ phát hoả trưa nay. Cảnh sát cùng người dân đã kịp thời ngăn lửa lan rộng ra khu vực chợ.

Hiện trường vụ cháy chợ An Lỗ (TP Huế) xảy ra chiều 18/4.
Hiện trường vụ cháy chợ An Lỗ (TP Huế) xảy ra chiều 18/4.

13h ngày 18/4, cửa hàng kinh doanh xe đạp, xe máy điện Phú Thúy ở mặt tiền chợ An Lỗ (TP Huế), bất ngờ bốc cháy. Hoả hoạn lan nhanh ra khu vực lân cận, bén vào một số quầy hàng trái cây.

Nhận được tin báo, cảnh sát PCCC huy động nhiều cán bộ, phương tiện đến hiện trường dập lửa.

Clip: Cháy chợ An Lỗ (Huế), một cửa hàng xe máy bị thiêu rụi

Do nắng nóng, khu vực xảy ra hỏa hoạn có nhiều vật dụng dễ cháy, nên lửa bùng phát dữ dội, bao trùm diện tích rộng. Người dân đã dùng bình chữa cháy tại chỗ, múc nước dập lửa nhưng không thể dập tắt hoả hoạn.

Có mặt tại hiện trường, Cảnh sát PCCC đã nhanh chóng phun nước khống chế hoả hoạn. Hầu hết các cửa hàng tại chợ An Lỗ được bảo vệ an toàn khỏi lửa dữ.

Riêng toà nhà hai tầng của đại lý xe đạp, xe máy điện Phú Thúy bị thiệt hại khá nặng.

Vt_ Chay An lo 2.jpg
Lực lượng chửa cháy nỗ lực dập lửa.

Đến 15h cùng ngày, lửa cơ bản được khống chế. Thiệt hại đang tiếp tục được thống kê, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xã hội

Chùa Cầu Hội An trong ngày Mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026

Hội An đông vui ngày Mùng 3 Tết

Sau những nghi lễ của ngày Mồng 1 Tết, người dân Đà Nẵng bắt đầu đi du xuân. Hội An được chọn là điểm đến trong những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026.

Hơn 1.500 tài xế uống bia rượu vẫn lái xe

Hơn 1.500 tài xế uống bia rượu vẫn lái xe

Ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, trên toàn quốc có 6.129 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị phát hiện, xử lý. Trong đó, 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý.

Năm khởi đầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Năm khởi đầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Đại hội Đảng XIV đầu năm 2026 đánh dấu bước chuyển lớn trong tầm nhìn và chiến lược phát triển quốc gia. Những nền tảng thể chế được xây dựng trong giai đoạn 2024–2025 đang tạo ra đường băng để Việt Nam bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới.