Trung Quốc và Campuchia triển khai huấn luyện chung Golden Dragon-2016

VietTimes -- Đây là lần đầu tiên quân đội hai nước Trung Quốc, Campuchia tổ chức huấn luyện loại này, phản ánh kết quả tăng cường quan hệ hai nước và quan hệ quốc phòng hai nước thời gian qua.
Ngày 15/12/2016, Trung Quốc phô trương tính năng trang bị trong huấn luyện liên hợp Golden Dragon-2016 với phía Campuchia. Ảnh: Tân Hoa xã
Ngày 15/12/2016, Trung Quốc phô trương tính năng trang bị trong huấn luyện liên hợp Golden Dragon-2016 với phía Campuchia. Ảnh: Tân Hoa xã

Tờ Tin tức Trung Quốc ngày 18/12 cho hay hoạt động huấn luyện liên hợp cứu trợ nhân đạo, giảm nhẹ thiên tai "Golden Dragon-2016" giữa Quân đội hai nước Trung Quốc và Campuchia đã được triển khai toàn diện tại Trung tâm huấn luyện Lục quân, Học viện Lục quân Hoàng gia Campuchia.

Dựa vào kế hoạch, binh sĩ tham gia diễn tập của quân đội hai nước đã triển khai đồng bộ giao lưu thảo luận lý thuyết, huấn luyện sở chỉ huy và huấn luyện liên hợp 6 khoa mục thực binh.

Trong giao lưu hội thảo, sĩ quan chỉ huy huấn luyện Trung Quốc đã làm báo cáo về tăng cường xây dựng năng lực hành động quân sự phi chiến tranh của lực lượng công binh cùng với hoạt động huấn luyện và chỉ huy.

Kết hợp với kinh nghiệm của các hành động quân sự phi chiến tranh trong chống động đất, chống băng tuyết, chống lũ lụt nhiều năm qua, phía Trung Quốc đã giới thiệu quan điểm xây dựng, hiện trạng phát triển và tổng kết kinh nghiệm xây dựng năng lực hành động phi chiến tranh của lực lượng công binh Trung Quốc.

Phía Campuchia đã tiến hành báo cáo trao đổi về vấn đề cứu viện trên biển và phòng cháy chữa cháy.

Sĩ quan hai nước xem trưng bày vũ khí trang bị trong Lễ khai mạc huấn luyện Golden Dragon-2016 ở Campuchia. Ảnh: Tân Hoa xã.
Sĩ quan hai nước xem trưng bày vũ khí trang bị trong Lễ khai mạc huấn luyện Golden Dragon-2016 ở Campuchia. Ảnh: Tân Hoa xã.

Chỉ huy Trung Quốc là Diệp Phương Chiêu cho rằng các hành động quân sự phi chiến tranh ngày càng được quân đội các nước trên thế giới coi trọng, với ưu thế về trang bị độc đáo, kỹ thuật chuyên nghiệp và nhân tài, lực lượng công binh đã trở thành lực lượng quan trọng trong thực hiện các hành động quân sự phi chiến tranh.

Sĩ quan chỉ huy phía Campuchia cho biết sẵn sàng học tập kinh nghiệm và cách làm tốt của phía Trung Quốc, tiếp tục nâng cao khả năng thực hiện cứu viện trong lúc nguy cấp.

Huấn luyện sở chỉ huy và huấn luyện liên hợp khoa mục thực binh lấy thảm họa lũ lụt ở một địa phương của tỉnh Kampong Speu, Campuchia làm bối cảnh. Binh sĩ tham gia diễn tập phía Trung Quốc đã thể hiện họ có kinh nghiệm phong phú trong các hành động cứu viện, phô trương trang bị tiên tiến.

Một chỉ huy của Quân đội Campuchia từng 3 lần đến Trung Quốc học tập, ca ngợi rằng: "Quân nhân Trung Quốc không chỉ có trang bị tiên tiến, còn có kỷ luật, tác phong tốt".

Trong khi đó, quân y phía Trung Quốc gây ấn tượng với việc phía Campuchia yêu cầu "càng nhanh càng tốt" trên chiến trường, ngay cả khi cứu người bị thương.

Đây là lần đầu tiên quân đội hai nước Trung Quốc, Campuchia tổ chức huấn luyện liên hợp nhằm tiếp tục làm sâu sắc hợp tác thiết thực, tăng cường tình hữu nghị giữa hai quân đội.

Một trung đoàn công binh thuộc tập đoàn quân 41 lục quân Chiến khu miền Nam phụ trách nhiệm vụ huấn luyện liên hợp lần này của Quân đội Trung Quốc là đơn vị cấp quốc gia được giao nhiệm vụ chống lũ giải nguy, ứng phó khẩn cấp về giao thông.

Nhiều năm qua, đơn vị này nhiều lần hoàn thành các nhiệm vụ như cứu viện giải nguy, tham gia diễn tập huấn luyện quốc tế, đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm phong phú về các hành động quân sự phi chiến tranh.

Theo các nguồn tin khác, huấn luyện chung "Golden Dragon-2016" được tổ chức từ ngày 15 - 23/12, nội dung huấn luyện gồm 4 nội dung: giao lưu kinh nghiệm, huấn luyện liên hợp khoa mục thực binh, huấn luyện sở chỉ huy và diễn tập tổng hợp. Hai bên có gần 400 binh sĩ tham gia huấn luyện.

Đối với hoạt động huấn luyện này, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia cho biết Campuchia và Trung Quốc tổ chức diễn tập quân sự lần này nhằm phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác trên lĩnh vực quân sự giữa hai nước, đặc biệt là tăng cường giao lưu và hợp tác về cứu trợ nhân đạo, cứu nạn, chống khủng bố quốc tế.

Vũ khí trang bị tham gia huấn luyện của phía Trung Quốc bao gồm 4 máy bay, 1 trực thăng và 30 xe quân sự và máy móc.

Trước đó, ngày 13/10/2016, tại Campuchia, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tổ chức hội đàm và ký kết 31 thỏa thuận.

Trung Quốc đồng ý miễn nợ 600 triệu nhân dân tệ (khoảng 90 triệu USD) năm 2015, đồng thời cung cấp khoản vay gần 1,6 tỷ nhân dân tệ (khoảng 238 triệu USD), viện trợ quân sự 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 15 triệu USD) cho Campuchia.