Trung Quốc nói UFO xuất hiện gần Thanh Đảo là khí cầu radar của Mỹ, chuẩn bị bắn hạ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trung Quốc tuyên bố sẽ bắn hạ vật thể bay không xác định (UFO) xuất hiện ở khu vực tập trận; trong khi truyền thông đăng ảnh của cư dân mạng chụp, khẳng định đó là khí cầu radar do thám của quân đội Mỹ.
Khí cầu trinh sát của quân đội Mỹ trên boong tàu (Ảnh: QQ).
Khí cầu trinh sát của quân đội Mỹ trên boong tàu (Ảnh: QQ).

Theo trang web của Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc, từ ngày 12 đến ngày 19 và từ ngày 13 đến ngày 17/2, hai khu vực trên Hoàng Hải và Bột Hải sẽ bị cấm biển để quân đội thực hiện các hoạt động quân sự liên quan như bắn đạn thật. Đồng thời, Cục Hàng hải quận Tức Mặc, thành phố Thanh Đảo xác nhận một UFO xuất hiện ở vùng biển gần bán đảo Sơn Đông và sắp bị bắn hạ, đồng thời kêu gọi ngư dân tránh xa khu vực này; nếu thấy rơi gần tàu thuyền thì chụp ảnh làm chứng và phối hợp công tác trục vớt nếu điều kiện cho phép...

Theo trang web của Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc, từ ngày 12 đến ngày 19 và từ ngày 13 đến ngày 17/2, hai khu vực trên Hoàng Hải và Bột Hải sẽ bị cấm biển để quân đội thực hiện các hoạt động quân sự liên quan như bắn đạn thật. Đồng thời, Cục Hàng hải quận Tức Mặc, thành phố Thanh Đảo xác nhận một UFO xuất hiện ở vùng biển gần bán đảo Sơn Đông.

Thông báo của quận Tức Mặc, Thanh Đảo nói chuẩn bị bắn hạ UFO xuất hiện trên vùng biển gần Nhật Chiếu...(Ảnh: QQ).

Thông báo của quận Tức Mặc, Thanh Đảo nói chuẩn bị bắn hạ UFO xuất hiện trên vùng biển gần Nhật Chiếu...(Ảnh: QQ).

Ba thông tin này đã làm dấy lên sự suy đoán rộng rãi trong dư luận về "UFO" đó rốt cục là gì và mục đích của việc nó xuất hiện ở vùng biển gần Sơn Đông. Một số cư dân mạng đã tung ra những bức ảnh chưa được xác thực mà họ chụp UFO bị nghi ngờ là một chiếc khí cầu máy. Các cơ quan truyền thông nước ngoài đã tổng hợp các hình ảnh vệ tinh và vị trí kinh độ, vĩ độ, nhận thấy UFO này có thể chỉ cách cảng căn cứ của tàu sân bay Liêu Ninh 77 km và ý đồ của nó có lẽ là đến gần để do thám ở khoảng cách gần. Truyền thông Trung Quốc nói, thiết bị có liên quan được coi là đã gây ra mối đe dọa đối với an ninh quân sự của Trung Quốc và cần phải bắn hạ nó.

Các thông tin trên cũng đã làm dấy lên những cuộc tranh luận sôi nổi của cư dân mạng, một số nhà báo bình luận rằng cần thiết phải xác minh các mục tiêu không xác định có liên quan, vì cần phải xem xét giảm thiểu tối đa rủi ro và tác động của việc bắn hạ, đồng thời cũng để tránh "vô tình làm tổn thương người mình". Đương nhiên, nếu đó là UFO do nước ngoài phái đến thì không thể để nó trốn thoát. Một số người đã suy đoán rằng UFO này có thể là khí cầu máy mang radar của quân đội Mỹ.

Ảnh của cư dân mạng chụp và đăng tải về UFO được cho là khí cầu radar của Mỹ xuất hiện gần cảng nhà tàu Liêu Ninh (Ảnh: QQ).

Ảnh của cư dân mạng chụp và đăng tải về UFO được cho là khí cầu radar của Mỹ xuất hiện gần cảng nhà tàu Liêu Ninh (Ảnh: QQ).

Nếu nó thực sự là khí cầu mang thiết bị radar của quân đội Mỹ, thì càng không thể dễ dàng thả cho nó đi. Tất nhiên, hiện nay là thời kỳ hòa bình, và không dễ dàng xem xét phương án bắn hạ. Nhưng đừng quên, Mỹ là bên đầu tiên sử dụng vũ lực, bắn rơi khí cầu của Trung Quốc và sau vụ việc, Mỹ vẫn đang thổi phồng làm rùm beng. Quân đội Mỹ không chỉ điều máy bay chiến đấu F-22 bắn rơi khí cầu mà còn huy động lực lượng hải quân đến trục vớt. Một số chính trị gia Mỹ hô hào sẽ không trả lại khí cầu cho Trung Quốc và đưa ra nhiều lời lẽ khiêu khích.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 13/2 lên tiếng chỉ ra rằng Mỹ đã xây dựng một mạng lưới nghe lén để chặn các cuộc gọi của các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Na Uy..., đồng thời cài đặt thiết bị gián điệp tại khoảng 100 đại sứ quán ở nước ngoài, vi phạm chủ quyền thông tin của quốc gia sở tại.

Vị trí nơi UFO xuất hiện gần thành phố Thanh Đảo (Ảnh: QQ).

Vị trí nơi UFO xuất hiện gần thành phố Thanh Đảo (Ảnh: QQ).

Đồng thời, ông nói, chỉ trong 1 năm qua, các khinh khí cầu không người lái tầm cao của Mỹ đã bay qua không phận Trung Quốc hơn mười lần. Trước sự mơ hồ về tính chất quân sự hay dân sự của một số khinh khí cầu, Trung Quốc trước đó đã không công bố thông tin liên quan. Trên thực tế, các quan chức Lầu Năm Góc cũng tiết lộ rằng các khinh khí cầu không người lái của Trung Quốc cũng đã nhiều lần bay qua không phận Mỹ trong những năm gần đây.

Sự mặc nhận (hiểu ngầm) trước đây giữa hai bên đã tạo cho Trung Quốc và Mỹ một số không gian chuyển động về an ninh quốc gia; tuy nhiên, việc quân đội Mỹ gần đây công khai bắn hạ khinh khí cầu không người lái của Trung Quốc đã khiến sự hiểu biết ngầm giữa hai bên không còn tồn tại. Trung Quốc chỉ còn cách kiên quyết đáp trả để bảo vệ chủ quyền và phẩm giá, đồng thời phối hợp với hành động đơn phương của Mỹ để tạo thành một "sự bình thường mới" giữa hai bên. Vì vậy, Trung Quốc có quyền bắn hạ tất cả các loại khí cầu giám sát do thám tầm cao và trên biển của Mỹ bay qua không phận Trung Quốc nhiều lần trong năm.

Phía Mỹ lập tức phủ nhận hoàn toàn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc rằng "khinh khí cầu tầm cao của Mỹ đã bay qua không phận Trung Quốc hơn chục lần trong năm ngoái". Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson nói, các cáo buộc của phía Trung Quốc đều là dối trá và giả dối. Đồng thời, Watson mắng Trung Quốc “trộm hô bắt trộm” rồi đổ lỗi cho Trung Quốc trong việc Mỹ sử dụng khinh khí cầu tầm cao để giám sát các quốc gia khác.

Một khí cầu máy của Không quân Mỹ (Ảnh: QQ).

Một khí cầu máy của Không quân Mỹ (Ảnh: QQ).

Các trang tin Trung Quốc như NetEasy, Sohu, QQ đều đăng bài cho rằng, đây cũng có thể là một bước ngoặt. Trung Quốc có thể nhân cơ hội này để phá hủy hoàn toàn hệ thống thiết bị gián điệp do Mỹ triển khai xung quanh Trung Quốc, phá hủy hệ thống phát hiện thủy văn dưới nước do Mỹ cài đặt ở Biển Đông, Biển Hoa Đông và những nơi khác, cũng như bắn hạ các thiết bị do thám trên không như khinh khí cầu tầm cao và máy bay không người lái, đồng thời nhân cơ hội dọn dẹp các các hoạt động gián điệp của Mỹ ở Trung Quốc. Các hành động mà PLA thực hiện ở Hoàng Hải và Bột Hải sẽ bảo vệ hiệu quả chủ quyền quốc gia và mở ra tình thế mới cho quốc phòng và an ninh của Trung Quốc.