“Trung Quốc không vui, sẽ theo dõi sát chuyến công du Việt Nam của ông Obama“

VietTimes -- Theo chuyên gia Trung Quốc,  hợp tác quân sự giữa Trung Quốc và Việt Nam đã bị đình trệ nhiều năm nay do tranh chấp hàng hải, lãnh thổ. 
Tổng thống Mỹ Obama sẽ bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Việt Nam từ ngày hôm nay 23/5.
Tổng thống Mỹ Obama sẽ bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Việt Nam từ ngày hôm nay 23/5.

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi Sáng (South China Morning Post/SCMP) ngày 21/5/2016 dẫn lời Hứa Lợi Bình - nhà nghiên cứu từ Viện Hàn lâm khoa học xã hội Trung Quốc cho biết, Trung Quốc sẽ theo dõi chặt chẽ chuyến thăm chính thức của Tổng thống Mỹ Obama tới Việt Nam vì khả năng tàu chiến Mỹ vào Cam Ranh và sử dụng dịch vụ có thể được hai bên đề cập trong dịp này.

Theo Hứu Lợi Bình, chuyến thăm có thể liên quan đến khả năng Mỹ công bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam.

"Việc Việt Nam dựa vào sự can thiệp của Hoa Kỳ ở Biển Đông và coi đó là lá chắn an ninh chống lại sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc" - Hứa Lợi Bình nói trên SCMP.

Ông này cho rằng hợp tác quân sự giữa Trung Quốc và Việt Nam đã bị đình trệ nhiều năm nay do tranh chấp hàng hải, lãnh thổ. 

Tất nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng Trung Quốc là nước láng giềng nhưng luôn tìm cách thôn tính, chiếm đoạt lãnh thổ đảo, đá thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, điều này không phải do Mỹ hay bất cứ nước nào gây ra mà chính là xuất phát từ Trung Quốc - PV

Hứa Lợi Bình điểm rằng Trung Quốc và Việt Nam đã từng đụng độ tại Hoàng Sa năm 1974 và chiến tranh biên giới năm 1979.

Dù Trung Quốc từng giúp đỡ Việt Nam trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, nhưng năm 1974 Trung Quốc đưa quân xâm lược nửa phía Tây quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Tiếp đó, năm 1979 Trung Quốc dùng sức mạnh quân sự, tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược toàn tuyến biên giới phía Bắc Việt Nam và các hoạt động chống phá biên giới Việt Nam kéo dài 10 năm sau đến tận 1989. 

Năm 1988 Trung Quốc tiếp tục ỷ sức mạnh quân sự, phát động cuộc xâm lược 6 bãi đá, rặng san hô ở Trường Sa .

Hứa Lợi Bình cho rằng, quan hệ hợp tác quân sự quốc phòng ngày càng tăng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam có thể khiến Trung Quốc nổi giận. Truyền thông và giới chứcTrung Quốc thường xuyên đổ lỗi cho My leo thang căng thẳng trong khu vực, can dự vào tình hình tranh chấp ở Biển Đông.