Trung Quốc dọa trả đũa với xe hơi nếu Đức cấm các thiết bị 5G của Huawei

VietTimes -- Ông Wu Ken, đại sứ Trung Quốc tại Đức đe dọa Trung Quốc sẽ thực hiện các hành động trả đũa nếu như Đức không chấp nhận các thiết bị 5G đến từ Huawei. 
Ảnh: wsj.com
Ảnh: wsj.com

Ông Wu Ken "nhắc nhẹ" rằng đang có hàng triệu xe ô tô của Đức đang được bày bán tại Trung Quốc.

"Sẽ có hậu quả nếu như Đức loại bỏ các thiết bị 5G của Huawei ra khỏi thị trường nước này", ông Wu Ken chia sẻ tại sự kiện Handelsblatt hôm thứ 7 vừa qua. Ông cho biết thêm chính phủ Trung Quốc sẽ không để yên nếu sự việc này diễn ra.

Thông tin trên được dấy lên khi mà dự thảo luật cấm mua bán với các nhà sản xuất thiết bị 5G không đáng tin cậy được công bố và Huawei là một trong những công ty bị nhắc tên. Trong quá khứ, Huawei đã từng bị nghi ngờ về việc các thiết bị công nghệ của họ thu thập dữ liệu người dùng trái phép và gửi về Trung Quốc, tuy nhiên Huawei đã một mực phủ nhận cáo buộc này. Đại sứ Trung Quốc, ông Wu Ken nhấn mạnh thêm rằng Huawei không có bất cứ nghĩa vụ nào phải cung cấp dữ liệu cá nhân người dùng cho chính phủ Trung Quốc.

Nguồn: Bloomberg