Trung Quốc công bố siêu máy tính mới sử dụng công nghệ "cây nhà lá vườn"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Trung Quốc vừa công bố một siêu máy tính mới sử dụng CPU "cây nhà lá vườn", điều mà lẽ ra không thể thực hiện được bởi các lệnh trừng phạt mà quốc gia này đang gặp phải.

Ảnh: Extreme Tech
Ảnh: Extreme Tech

Các siêu máy tính của thế giới thường được công bố công khai về mặt hiệu suất và sẽ có mặt tại các cuộc thi tiêu chuẩn hóa điểm chuẩn để kiểm chứng khả năng tính toán của thiết bị. Tuy nhiên, Trung Quốc không làm vậy. Toàn bộ chương trình siêu máy tính của quốc gia này thường được giữ bí mật. Bất chấp điều này, gần đây họ đã công bố một siêu máy tính mới trong khi sử dụng CPU "cây nhà lá vườn", điều mà lẽ ra không thể thực hiện được bởi các lệnh trừng phạt mà quốc gia này đang gặp phải.

Theo đó, chiếc siêu máy tính mới mang tên Tianhe Xingyi, mặc dù số liệu hoặc thông tin cụ thể về nó khá mơ hồ. Nguồn tin chỉ tuyên bố rằng siêu máy tính được phát triển với “kiến trúc điện toán tiên tiến trong nước, bộ xử lý đa lõi hiệu suất cao, mạng kết nối tốc độ cao và lưu trữ quy mô lớn”.

Thông cáo nói rằng so với Tianhe-2, siêu máy tính mới đã tăng gấp đôi về nhiều khía cạnh hiệu suất. Điều đó không có gì ngạc nhiên vì Tianhe-2 lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách Top500 vào năm 2013 và là siêu máy tính nhanh nhất thế giới trong vài năm sau đó. Nó chỉ bị soán ngôi bởi TaihuLight - một máy tính Trung Quốc khác ra mắt vào năm 2016.

Điều đáng chú ý ở đây là Tianhe-2 sử dụng 32.000 CPU Intel Xeon 12, còn hệ thống mới sử dụng bộ xử lý sản xuất tại Trung Quốc. Theo Tom’s Hardware, siêu máy tính mới có thể là phiên bản thứ ba của Tianhe với hiệu suất 1,7 exaflop. Máy tính mới này được cho là trang bị bộ xử lý MT3000, nhưng vẫn chưa có thông tin chi tiết về số lượng CPU đã được sử dụng cũng như số lượng lõi mà chúng cung cấp. CPU được sử dụng là Armv8 Phytium 2000+ đa lõi và sử dụng kiến trúc bộ xử lý Matrix 2000+ (MTP).

Vẫn cần phải xem rằng liệu siêu máy tính Tianhe Xingyi sẽ mang đến sức mạnh ra sao. Trung Quốc không còn đưa các hệ thống của mình vào danh sách Top500 như phần còn lại của thế giới, nhưng được biết họ vẫn sẽ gửi thiết bị này tới ban tổ chức giải thưởng Gordon Bell.

Theo Extreme Tech