Trực thăng Nga xối đạn, “Hổ Syria” tập kích diệt gọn IS (video)

VietTimes -- Cùng với truyền thông Syria, Bộ Quốc phòng Nga công bố video, do cố vấn quân sự ghi lại cuộc đổ bộ đường không của đơn vị đặc nhiệm Lực lượng Tiger tấn công thị trấn al - Hadar, giải phóng một khu vực có chiều sâu đến 20 km và 3 làng cách Deir ez-Zor 120 km về phía tây.
Lực lượng đặc nhiệm yria trước giờ xuất kích - ảnh video Bộ quốc phòng Nga
Lực lượng đặc nhiệm yria trước giờ xuất kích - ảnh video Bộ quốc phòng Nga

Các máy bay trực thăng đổ bộ cất cánh từ sân bay al-Jirah, phía đông  tỉnh Aleppo, cũng do lực lượng Tiger tấn công giải phóng vào đầu năm 2017. Yểm trợ cho trận đánh đặc biệt này là một biên đội trực thăng chiến đấu Ka-52 Nga, tiến hành các cuộc không kích phá hủy các mục tiêu IS trong khu vực, yểm trợ cho cuộc tấn công và che chắn hỏa lực cho quân đội Syria.

Trong thời gian diễn ra cuộc tấn công, trực thăng Ka-52 phá hủy các sở chỉ huy và địa điểm tập trung quân, kho vũ khí đạn dược, xe tăng và xe cơ giới của IS. Ngoài ra, lực lượng pháo binh tên lửa hạng nhẹ của quân đội Syria cũng tham gia tấn công.

"Chiến dịch đổ bộ khởi đầu thuận lợi nhờ hiệu quả nổi bật triệt hạ cứ điểm và  nhóm kỹ thuật của IS trong khu vực này, là thành quả của lực lượng pháo tên lửa Syria và máy bay trực thăng Ka-52 từ thành phần Không quân-Vũ trụ Nga. Nhờ sự hỗ trợ của hệ thống tầm nhìn ban đêm, các trực thăng "Alligator" lừng danh không chỉ đạt hiệu suất dẫn hướng và điều chỉnh hỏa lực mà còn trực tiếp phá hủy hàng loạt xe bọc thép và chiến xa của bọn khủng bố", tuyên bố của Bộ Quốc phòng nêu rõ.

Trong tuần qua, quân đội  Syria và các lực lượng đồng minh giải phóng hoàn toàn thị trấn lớn Al-Sukhnah (70 km về phía đông Palmyra) , quân đội Syria đang mở rộng tấn công, quyết liệt bao vây IS trong vùng sa mạc tỉnh Homs và Hama.

Đặc nhiệm Syria tiến công đổ bộ đường không dưới hỏa lực yểm trợ của trực thăng chiến đấu Ka-52 - video Bộ quốc phòng Nga
NT