Triều Tiên bất ngờ xóa bỏ thông tin về 13 tàu ngầm sau hai ngày đăng ký với IMO

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Triều Tiên mới đây đã đăng ký 13 tàu ngầm với Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO). Tuy nhiên, thông tin về 13 tàu và toàn bộ các tàu Triều Tiên đăng ký trước đó đều bị xóa.

Chủ tịch Kim Jong-un thị sát tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật đầu tiên “Hero Kim Kun Ok” của Triều Tiên hạ thủy năm 2023 (Ảnh: TVBS)
Chủ tịch Kim Jong-un thị sát tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật đầu tiên “Hero Kim Kun Ok” của Triều Tiên hạ thủy năm 2023 (Ảnh: TVBS)

Ngày 27/8, Triều Tiên đã đăng ký 13 tàu ngầm mới trên Hệ thống thông tin vận tải biển toàn cầu (GISIS) của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), bao gồm cả tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Sinpo-C " Hero Kim Jun Ok " mới được hạ thủy vào năm ngoái. Các tàu đăng ký với Tổ chức Hàng hải Quốc tế được cấp một mã số nhận dạng gồm 7 chữ số.

Tuy nhiên, sau khi tin tức liên quan được công bố vào ngày 28/8, tất cả thông tin liên quan đến 13 tàu ngầm này đều bị xóa hôm 29/8, bao gồm cả thông tin về các tàu mà Triều Tiên đã đăng ký trước đó.

Về vấn đề này, Tổ chức Hàng hải Quốc tế tuyên bố rằng các quốc gia thành viên có thể yêu cầu GISIS cập nhật thông tin liên quan về quốc gia của họ. Những lời này có thể ám chỉ rằng IMO đã xóa thông tin liên quan theo yêu cầu của Triều Tiên.

Le ha thuy.jpeg
Lễ hạ thủy tàu ngầm tấn công hạt nhân "Hero Kim Kun Ok" tháng 9/2023
 (Ảnh: Singtao).

IMO ấn định số nhận dạng cho mỗi con tàu nhằm đảm bảo an toàn hàng hải, ngăn ngừa ô nhiễm và ngăn chặn hành vi lừa đảo, gian lận trên biển. Dựa vào đó, một số người suy đoán rằng Triều Tiên lần đầu tiên đăng ký thông tin tàu ngầm trong GISIS có lẽ do xem xét tiến hành các cuộc tập trận chung ở vùng biển Trung Quốc hoặc Nga.

Khi được hỏi về việc xóa dữ liệu, một phát ngôn viên của IMO nói rằng “các quốc gia thành viên có thể yêu cầu cập nhật dữ liệu của họ”. Người phát ngôn cho biết thêm: “Hệ thống thông tin vận chuyển toàn cầu là một trung tâm trực tuyến để chia sẻ dữ liệu liên quan đến vận tải biển dựa trên thông tin do các quốc gia thành viên cung cấp”.

Tau Romeo.jpg
Tàu ngầm lớp Sinpo-C của Triều Tiên.

Hiện chưa rõ động cơ đăng ký tàu ngầm trước đây của Triều Tiên. Ngoài 11 tàu ngầm lớp Sang-O II, Triều Tiên còn đăng ký tàu ngầm “Yongung” có khả năng phóng tên lửa đạn đạo và tàu ngầm “Hero Kim Kun Ok” được cho là có khả năng mang tên lửa đạn đạo hạt nhân.

Tại lễ hạ thủy vài ngày trước chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 9/2023, Triều Tiên đã mô tả chiếc “Hero Kim Kun Ok” là “tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật” đầu tiên được đưa vào hoạt động.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm 30/8 cho biết rằng: “Sau tin tức về việc Triều Tiên đăng ký tàu ngầm được đưa, chính phủ Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ việc tàu Triều Tiên có được số nhận dạng tàu của IMO”.

Vào ngày xóa bỏ đăng ký, một bản tin của Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) nói rằng hải quân của họ "đã phát triển thành một lực lượng tinh nhuệ vô địch" và gọi sự kiện ngày 28/8 là "Ngày Hải quân Quân đội Nhân dân Triều Tiên”.

Sinpo-Shipyard-2022-01-06_08-750x422.jpg
Ảnh vệ tinh Mỹ chụp tàu ngầm Sinpo đang được đóng tại nhà máy.

Ngoài năng lực trên mặt nước, trong những năm gần đây Triều Tiên còn tập trung tăng cường năng lực dưới nước.

Vào tháng 1 năm nay, Triều Tiên cho biết đã thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược phóng từ tàu ngầm "Pulhwasal-3-31" mới được phát triển và tàu không người lái dưới nước "Haeil 5-23" có thể phóng vũ khí hạt nhân.

Vào tháng 4/2024, dự án “38 North” (Vĩ tuyến 38 Bắc) của Trung tâm Stimson, chuyên phân tích các vấn đề của Triều Tiên, đã xem xét các ảnh vệ tinh thương mại và phát hiện ra rằng một tàu ngầm mới giống như tàu “Hero Kim Jun Yu” đang được chế tạo tại Nhà máy đóng tàu Sinpo Nam của Triều Tiên.

Theo tổ chức Nuclear Threat Initiative, Triều Tiên có một trong những hạm đội tàu ngầm lớn nhất thế giới, với khoảng 64 đến 85 chiếc.

Theo Singtao, Yonhap, VOA