Triển lãm Trung Quốc: Thỏa thuận trên 40 tỷ USD mua bán 187 máy bay

VietTimes -- Top 50 doanh nghiệp hàng không thế giới đã tham gia triển lãm, trưng bày 151 máy bay các loại, ký kết nhiều hợp đồng với 402 hạng mục trị giá trên 40 tỷ USD, làm xong thủ tục mua bán 187 máy bay các loại.
Người mẫu tại Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế Trung Quốc lần thứ 11 ở Chu Hải ngày 1/11/2016. Ảnh: Chinanews
Người mẫu tại Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế Trung Quốc lần thứ 11 ở Chu Hải ngày 1/11/2016. Ảnh: Chinanews

Tân Hoa xã ngày 9/11 cho hay Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế Trung Quốc lần thứ 11 đã kết thúc vào chiều ngày 6/11, có rất nhiều hợp đồng đã được ký kết, tổng trị giá trên 40 tỷ USD, có 187 máy bay các loại đã làm xong thủ tục hợp đồng, có gần 400.000 lượt người đến tham quan.

Đây là thông tin được Ban tổ chức triển lãm của phía Trung Quốc tiết lộ vào ngày 6/11. Triển lãm lần này được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 6/11/2016. Trong thời gian triển lãm, tổng cộng có hơn 700 doanh nghiệp đến từ 42 quốc gia và khu vực tham gia, gần một nửa là doanh nghiệp ngoài Trung Quốc.

Trong đó, các nước như Mỹ, Pháp, Nga, Canada lấy hình thức đoàn triển lãm nhà nước tham gia, top 50 doanh nghiệp hàng đầu thế giới dẫn trước về ngành hàng không dân dụng như các hãng Boeing, Airbus, Hàng không Brazil, GE, CFM, ATR, UAC Nga đều xuất hiện.

Có 151 máy bay tham gia triển lãm lần này, trong đó Trung Quốc lần đầu tiên chính thức “khoe” máy bay chiến đấu tàng hình J-20 tự nghiên cứu phát triển. Đội bay nhào lộn Red Arrows của Không quân Anh cũng lần đầu tiên đến Trung Quốc tham gia biển diễn.

Đội bay nhào lộn Nga tại Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế Trung Quốc lần thứ 11 tại Chu Hải ngày 1/11/2016. Ảnh: Tân Hoa xã
Đội bay nhào lộn Nga tại Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế Trung Quốc lần thứ 11 tại Chu Hải ngày 1/11/2016. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo thống kê của Ban tổ chức, các doanh nghiệp và tổ chức liên quan đã ký kết các loại hợp đồng, thỏa thuận và bản ghi nhớ với 402 hạng mục, trị giá trên 40 tỷ USD, đã có 187 máy bay các loại đã làm thủ tục xong.

Về đơn hàng máy bay, Công ty TNHH máy bay thương mại Trung Quốc đã thu được nhiều kết quả, cùng Công ty cho thuê tài chính hàng không ký kết thỏa thuận mua 40 máy bay ARJ21-700; cùng Công ty TNHH cổ phần ho thuê tài chính Phố Ngân ký kết thỏa thuận mua 20 máy bay chở khách cỡ lớn C919; cùng Công ty TNHH cho thuê tài chính Trung Tín ký kết thỏa thuận 36 máy bay chở khách cỡ lớn C919.

Công ty TNHH máy bay Hoa Bắc - công ty con của Công ty TNHH máy bay thông dụng - Tập đoàn hàng không Trung Quốc đã có được thỏa thuận mua 50 máy bay Tiểu Ưng 500 (XY-500) và hợp đồng mua 4 máy bay Quốc Vương 350 (GW-350).

Lãnh đạo đơn vị triển lãm hàng không Trung Quốc cho biết nhìn vào các số liệu sau khi bế mạc triển lãm, bất kể quy mô trưng bày, cơ cấu hàng hóa, hình thức triển lãm hay các nước, các doanh nghiệp, đội bay nhào lộn quân đội tham gia triển lãm, các hội nghị chuyên ngành, số lượng, cơ cấu và chất lượng các đoàn đại biểu thương mại quân sự, cùng với kim ngạch các hợp đồng đã xong thủ tục, triển lãm hàng không lần này đều lập kỷ lục mới.

Ban tổ chức triển lãm còn tiết lộ, Chính phủ Trung Quốc đã quyết định tổ chức Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế Trung Quốc lần thứ 12 ở Chu Hải vào tháng 11/2018.

Đội bay nhào lộn Anh tại Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế Trung Quốc lần thứ 11 ở Chu Hải ngày 1/11/2016. Ảnh: Tân Hoa xã.
Đội bay nhào lộn Anh tại Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế Trung Quốc lần thứ 11 ở Chu Hải ngày 1/11/2016. Ảnh: Tân Hoa xã.