Trao quyết định thăng hàm Trung tướng đối với Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn

VietTimes -- Ngày 8/12, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) và lãnh đạo Bộ Công an đã trao quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an.
Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định thăng cấp bậc hàm Trung tướng của Chủ tịch nước và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Sơn.
Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định thăng cấp bậc hàm Trung tướng của Chủ tịch nước và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Sơn.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng trao quyết định thăng cấp bậc hàm Trung tướng của Chủ tịch nước và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn vừa được Đảng, Nhà nước quyết định thăng cấp bậc hàm Trung tướng. Đồng thời nêu rõ, đồng chí Nguyễn Văn Sơn là cán bộ được rèn luyện và trưởng thành từ thực tiễn công tác, đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo chỉ huy quan trọng của lực lượng Công an nhân dân. Trên mọi lĩnh vực công tác, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Việc thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng lên Trung tướng CAND đối với Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn hôm nay là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp của cá nhân đồng chí; đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng, với kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ công tác, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, cùng tập thể Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng CAND thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ, Nhận trọng trách lớn lao mà Đảng, Nhà nước, lực lượng CAND giao cho, đồng chí luôn tâm niệm, vinh dự càng lớn bao nhiêu thì trách nhiệm càng nặng nề bấy nhiêu; xin hứa với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các đồng chí trong Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an sẽ nguyện hết sức, hết lòng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đóng góp trí tuệ của mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; thực hiện tốt những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng CAND; xứng đáng với niềm vinh dự, tự hào của hàng ngũ Tướng lĩnh lực lượng CAND Việt Nam anh hùng.