Trận tập kích diệt lính Arab Saudi như phim của quân Houthi

VietTimes – Video này xuất hiện ngày 10/10/2017, ghi lại cảnh phiến quân Houthi tập kích đội bảo vệ một đoạn đường khá quan trọng của quân Arab Saudi. Chưa rõ địa điểm xảy ra trận tập kích.
Xe tăng M60 của quân Arab Saudi sắp bị tiêu diệt. Hình cắt từ clip
Xe tăng M60 của quân Arab Saudi sắp bị tiêu diệt. Hình cắt từ clip

Tuy nhiên, căn cứ trên hình ảnh, có thể nhận thấy trận tập kích được tiến hành trên khu vực biên giới Yemen - Arab Saudi.

Trong video, đoạn đường phiến quân Houthi (Yemen) chọn làm điểm tập kích chạy giữa thung lũng khô cằn, nằm giữa 3 điểm cao.

Trong đó, đồn biên phòng biên giới Arab Saudi xây dựng trên điểm cao nhất. Từ đồn này, quân Arab Saudi cắt một trung đội bộ binh rải dọc đoạn đường qua thung lũng, phía đầu đoạn đường vào thung lũng bố trí một xe tăng M60 án ngữ, một xe thiết giáp M113 và các xe chở quân như Humvee (đều của Mỹ), xe bán tải cơ động tuần tra dọc đoạn đường, hoặc làm lực lượng cơ động từ đồn biên phòng ra.

Nhận định địa hình khu vực, phiến quân Houthi bố trí đội hình tập kích làm 2 phần, lấy điểm cao đầu đoạn đường vào thung lũng – nơi quân Arab Saudi bố trí xe tăng canh phòng – làm trung tâm.

Theo đó, 2 toán phiến quân Houthi bố trí đội hình chặn đầu, khóa đuôi chiếc xe này, tập trung hỏa lực vào nhóm chặn đầu chiếc xe, nơi có đoạn đường quan trọng nhất chạy qua. 

Kế hoạch của phiến quân Houthi thành công mỹ mãn. Mở đầu trận tập kích, phiến quân Houthi phía đằng trước dùng tên lửa chống tăng diệt chiếc tăng M60 trước tiên. Chiếc thiết giáp M113 hốt hoảng tháo chạy về đồn biên phòng, tránh bị tiêu diệt.

Phát hiện khu vực bắn tên lửa, quân Arab Saudi cử một xe bán tải có vũ trang ra chỉ huy trung đội lính đang án ngữ tại đây tấn công lên núi. Hỏa lực hỗ trợ toán tấn công lên núi này là đại liên trên xe thiết giáp M113 và trên xe Humvee cơ động dọc tuyến.

Chỉ chờ có thế, khi quân Arab Saudi vẫn còn đang mải bố trí đội hình, phát tên lửa thứ hai đã diệt luôn chiếc xe này.

Cay cú vì mất 2 xe cùng lúc, quân Arab Saudi định tiến lên núi tiếp, nhưng trong khi xe thiết giáp M113 và xe Humvee không dám vào gần chế áp hỏa lực vì sợ tên lửa chống tăng diệt, thì toán bộ binh vừa mon men tiến lên núi đã bị bắn rát, phải dạt trở lại khu vực trú ẩn.  

Đã thế, toán phiến quân Houthi bố trí bên kia điểm cao cũng tiến dọc theo con đường, nổ súng đánh tạt sườn toán quân Arab Saudi đang bị “găm” tại đây.

Kết quả, quân Arab Saudi, bao gồm cả xe thiết giáp M113 và xe Humvee có trang bị đại liên tháo chạy tán loạn về đồn biên phòng. Nhóm phiến quân Houthi toàn thắng trận đánh với việc mất 2 tên lửa diệt được một xe tăng và một xe bán tải chỉ huy của quân Arab Saudi, đồng thời cắt được đoạn đường quan trọng này.