Trận Stalingrad Syria: Quân đội Syria tấn công dồn dập, giải phóng 40% đông Aleppo

VietTimes -- Ngày 27 rạng ngày 28.11.2016, lực lượng Hồi giáo cực đoan Fatah Halab đang bị đánh tơi bời bên trong khu vực phía đông Aleppo quận Aleppo, khi nhóm chiến binh thánh chiến liên tiếp bị quân đội Syria và lực lượng quân tình nguyện giành lại hết quận này sang quận khác trong khu vực phía đông thành phố.
Thành phố Aleppo (ảnh minh họa)
Thành phố Aleppo (ảnh minh họa)

Chỉ hai giờ sau khi giành được vùng lân cận quận Haydariyah, quân đội Syria đập tan tuyến phòng thủ của Fatah Halab tại quận Sakhour, đánh chiếm hoàn toàn quận chiến lược mà lực lượng Hồi giáo cực đoan đã chiếm giữ lâu năm.

Mệnh lệnh co cụm cố thủ của các thủ lĩnh nhóm Fatah Halab đã trở thành thảm họa, các chiến tuyến của lực lượng Hồi giáo cực đoan đổ vỡ liên tiếp. Thông tin từ thành phố Aleppo cho biết, một nhóm chiến binh thánh chiến thuộc tổ chức cực đoan Harakat Nouriddeen Al-Zinki (nổi tiếng tàn bạo với vụ hành quyết em bé Palestine phải đầu hàng lực lượng dân quân người Kurd (YPG) gần quận Sheikh Maqsoud do lo sợ sẽ bị trả thù nếu bị quân đội Syria bắt giữ.

Với tốc độ tấn công mãnh liệt, các lực lượng vũ trang Syria hiện giải phóng được 45% khu vực các quận phía đông thành phố Aleppo mà chỉ ba ngày trước đây đang là vùng bị chiếm lâu năm của lực lượng chiến binh thánh chiến.

Quân đội Syria đánh chiếm quận Sakhour, chia cắt khu vực phía đông thành phố Aleppo
Quận Sakhour nhanh chóng bị đánh chiếm, thế trận lực lượng Hồi giáo cực đoan ở khu vực phía đông thành phố Aleppo tan vỡ hoàn toàn
Quân đội Syria dồn dập tấn công trên vùng đông bắc thuộc khu vực các quận phía đông thành phố Aleppo. Nguồn Ruply

NT