close Đăng nhập

TP.HCM ngầm hóa hàng nghìn km lưới điện

VietTimes -- Trong năm 2016, Tổng công ty Điện lực TPHCM phấn đấu hoàn thành 60 dự án ngầm hóa lưới điện với tổng chiều dài gần 800 km trên 62 tuyến đường của Thành phố.
TP. HCM phấn đấu hoàn thành 60 dự án ngầm hóa lưới điện với tổng chiều dài gần 800 km.
TP. HCM phấn đấu hoàn thành 60 dự án ngầm hóa lưới điện với tổng chiều dài gần 800 km.

Trong giai đoạn 2016 -2020, Tổng công ty Điện lực TP. HCM dự kiến ngầm hóa 650 km lưới điện trung thế, 1.150 km lưới điện hạ thế.

Riêng trong năm 2016, các dự án ngầm hóa lưới điện được triển khai tại địa bàn từ Quận 1 đến các quận: 6, 10, 11, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú và quận Gò Vấp với 776 km. Trong đó có khoảng 287 km lưới điện trung thế và 489 km lưới điện hạ thế.

Đối với khu vực còn lại, Tổng công ty ưu tiên thực hiện ngầm hóa đồng bộ với các công trình nâng cấp, mở rộng đường giao thông.

Được biết trong giai đoạn 2011 -2015, Tổng công ty Điện lực TP. HCM đã hoàn thành ngầm hóa lưới điện của 75 dự án tại 59 tuyến đường với khối lượng 262 km lưới điện trung thế, 428 km lưới điện hạ thế với tổng giá trị đầu tư khoảng 2.050 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các dự án này đã hoàn thành ngầm hóa lưới điện kết hợp ngầm hóa dây thông tin cho các tuyến đường thuộc khu vực trung tâm như: Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Hàm Nghi, Đồng Khởi… các khu vực xung quanh Hội trường Thành phố, chợ Bến Thành, các khu vực vòng xoay ngã sáu Ngô Gia Tự, ngã bảy Lý Thái Tổ… khu vực trung tâm Quận 4, Quận 6 và quận Thủ Đức.

Tổng công ty Điện lực TP. HCM phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành việc cải tạo ngầm hóa lưới điện tại các tuyến đường chính trong khu vực nội thành, các tuyến đường liên quận và đặc biệt thực hiện hoàn thành công tác ngầm hóa lưới điện tại tất cả các tuyến đường có tên thuộc địa bàn Quận 1 và Quận 3.

Việc triển khai thực hiện hiệu quả công tác ngầm hóa lưới điện đã góp phần chỉnh trang cảnh quan đô thị đồng thời bảo đảm vận hành an toàn, ổn định hệ thống lưới điện phục vụ sản xuất, dân sinh của TP. HCM.

Dữ liệu

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.