TP.HCM cách ly tập trung gần 5.000 người về từ vùng dịch

VietTimes -- TP.HCM đẩy mạnh cách ly để ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19. Trong đó, chỉ tính riêng cách ly tập trung đã gần 5.000 người.

TP.HCM cách ly tập trung gần 5.000 người về từ vùng dịch. Ảnh: N.T
TP.HCM cách ly tập trung gần 5.000 người về từ vùng dịch. Ảnh: N.T

Thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết tính đến ngày 21/3, thành phố đang cách ly tập trung 4.824 trường hợp về từ vùng dịch về tại các Khu cách ly của thành phố ở nhiều địa điểm: 

- Tại Khu cách ly tập trung ở huyện Củ Chi là 353 người (gồm 150 trường hợp được cách ly tại Khu A và 203 trường hợp được cách ly tại khu C);

- Tại Khu cách ly tập trung ở huyện Nhà Bè là 88 người;

- Tại Khu cách ly tập trung ở BV Quận 7 là 69 người;

- Tại Khu cách ly tập trung ở Trường Quân khu 7 – Quận 12 là 844 người;

- Tại Khu cách ly tập trung ở BV Cần Giờ là 73 người;

- Tại Khu cách ly tập trung ở Sư Đoàn 317 - huyện Hóc Môn là 205 người;

- Tại Khu cách ly tập trung ở Ký túc xá Trường Đại học Quốc gia TP.HCM – Thủ Đức (khu A) là 1.700 người;

- Tại Khu cách ly tập trung Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Đại học Quốc gia TP.HCM là 913 người;

- Tại Khu cách ly tập trung của Quân đoàn 4 là 459 người;

- Tại Khu khách sạn Phương Nam có 42 người, Resort Cần Giờ có 30 người, Khu Resort Mangrove có 48 người;

Bên cạnh các khu cách ly tập trung, toàn TP.HCM có 875 trường hợp cách ly tại các cơ sở cách ly quận, huyện. Trong đó, tính đến ngày 21/3 đã có 332 trường hợp hết thời gian theo dõi 14 ngày và không có triệu chứng, hiện còn 543 trường hợp được theo dõi.

Bên cạnh đó, TP.HCM có 4.334 trường hợp cách ly tại nhà. Trong đó, tính đến ngày 21/3 đã có 3.631 trường hợp đã hết thời gian theo dõi 14 ngày, hiện còn 703 trường hợp được tiếp tục theo dõi.

Khu cách ly tập trung thành phố ở BV Dã chiến Củ Chi (TP.HCM). Ảnh: N.T
Khu cách ly tập trung thành phố ở BV Dã chiến Củ Chi (TP.HCM). Ảnh: N.T

Từ ngày 9/3 đến 21/3, có 17 TP.HCM có  trường hợp xác định nhiễm COVID-19. Trong ngày 20/3 xác định thêm 3 trường hợp nhiễm mới gồm bệnh nhân 89, 90, 91. Hiện sức khỏe của các bệnh nhân đều ổn định, đang được tiếp tục điều trị, theo dõi.

Đồng thời, có 798 trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh trên, hiện đang tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe.

Thời gian qua, TP.HCM có 216 trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19, trong đó đã có 203 người có kết quả xét nghiệm âm tính. Hiện 13 trường hợp đang đợi kết quả.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cho biết hiện kết quả điều tra, xác minh những người cùng tham dự thánh lễ với bệnh nhân 61 ở Malaysia tại TP.HCM là 46 trường hợp. Tính đến ngày 21/3, cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm 27 người, trong đó đã có 20/27 người có kết quả âm tính với COVID-19.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM khuyến cáo người dân nên hạn chế đi ra ngoài và tụ tập nơi đông người. Hàng ngày, người dân nên rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn nồng độ cồn y tế trên 60 độ.

Đặc biệt, người cao tuổi, người có bệnh lý mạn tính cần lưu ý thực hiện các biện pháp phòng bệnh.