close Đăng nhập

TP Huế thành lập Trung tâm truyền thông, hợp nhất hai cơ quan báo chí

Trung tâm Truyền thông thành phố Huế được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai cơ quan báo chí là Báo Huế ngày nay và Đài Phát thanh & Truyền hình.

Lãnh đạo Trung tâm Truyền thông thành phố Huế tại buổi công bố quyết định hợp nhất.
Lãnh đạo Trung tâm Truyền thông thành phố Huế tại buổi công bố quyết định hợp nhất.

Sáng 5/6, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Huế công bố quyết định hợp nhất Báo Huế ngày nay và Đài Phát thanh & Truyền hình thành phố Huế, thành Trung tâm Truyền thông thành phố Huế (Trung tâm), trụ sở đặt tại 56 đường Hùng Vương, quận Thuận Hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh, với một thành phố trực thuộc Trung ương, đòi hỏi cao hơn vai trò của các cơ quan báo chí địa phương. Vì vậy, việc hợp nhất Báo Huế ngày nay và Đài Phát thanh & Truyền hình thành phố Huế được lãnh đạo thành phố kỳ vọng sẽ nâng tầm, trung tâm ngày càng phát triển để xứng tầm với vị thế của một cơ quan báo chí ở thành phố trực thuộc Trung ương.

Bí thư Thành ủy Huế cũng yêu cầu Trung tâm cần phát huy tinh thần đoàn kết, hướng đến mục tiêu chung; tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nhanh nhạy, chủ động hơn nữa trong thông tin, để làm tốt vai trò, nhiệm vụ của mình; cần đánh giá toàn bộ công việc, các sản phẩm báo chí hiện có để điều chỉnh, bổ sung, đổi mới để có những sản phẩm chất lượng, thu hút được người đọc và người xem.

Theo quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Huế, ban lãnh đạo Trung tâm Truyền thông thành phố Huế gồm: ông Hoàng Đăng Khoa, Thành ủy viên, Tổng Biên tập Báo Huế ngày nay giữ chức Giám đốc; ông Trương Diên Thống, Phó Tổng Biên tập Báo Huế ngày nay giữ chức Phó Giám đốc; bà Nguyễn Thị Phương Nam, Giám đốc Đài Phát thanh & Truyền hình giữ chức Phó Giám đốc; bà Hoàng Thị Phương Huệ, Phó Giám đốc Đài Phát thanh & Truyền hình giữ chức Phó Giám đốc.

Xã hội

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An làm rõ cách Cao Bằng cụ thể hóa tinh thần đổi mới của Đại hội bằng những mục tiêu, giải pháp và khâu đột phá mang tính căn cơ, lâu dài.

Đòn bẩy chiến lược mở lối cho Cao Bằng vươn lên

Ba khâu đột phá về nhân lực, hạ tầng và khoa học công nghệ được Cao Bằng xác định là những đòn bẩy then chốt để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và mở lối cho phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Chuyển đổi số giúp mở rộng khả năng lắng nghe, hạn chế thông tin xấu độc

Chuyển đổi số giúp mở rộng khả năng lắng nghe, hạn chế thông tin xấu độc

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác tuyên giáo và dân vận đã đạt nhiều dấu ấn nổi bật, có tính đột phá trong tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đoàn kết, thực hiện thắng lợi các quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước.