Tổng thống Putin gửi thư chúc mừng Việt Nam nhân dịp năm mới 2018

Trong thư chúc mừng năm mới 2018 gửi Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhắc tới sự phát triển không ngừng mối quan hệ giữa hai nước, dịch vụ thông tin báo chí điện Kremlin cho biết.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Nga Putin
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Nga Putin

Tổng thống Nga ghi nhận sự hợp tác giữa Moskva và Hà Nội sẽ góp phần tăng cường cho hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

"Ông Putin cũng đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, ghi nhận sự phát triển không ngừng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt Nam và bày tỏ tin tưởng rằng, việc thực hiện các thỏa thuận đạt được tại các cuộc đàm phán ở Moskva và các cuộc hội đàm tại Đà Nẵng (vào dịp Hội nghị Thượng đỉnh APEC năm nay) sẽ hỗ trợ thúc đẩy hơn nữa tổ hợp các mối quan hệ song phương và hợp tác giữa hai nước nhằm tăng cường cho hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương", thông báo cho biết.