Tòa án bang Hawaii tạm dừng nghị định nhập cư mới của Donald Trump

Ngày 15/3, Thẩm phán bang Hawaii đã quyết định cho tạm dừng nghị định nhập cư mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hãng thông tấn Associated Press cho biết.
Biểu tình phản đối sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Donald Trump
Biểu tình phản đối sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Donald Trump

Thẩm phán Derrick Watson ban hành lệnh cấm của mình sau khi nghiên cứu yêu cầu của chính quyền bang.

Phán quyết trên đã ngăn chặn nội dung chính trong nghị định nhập cư mới được Tổng thống Trump ký ban hành ngày 6/3. Như vậy, bang này tiếp tục cho phép người dân và người tị nạn từ 6 nước có người Hồi giáo chiếm đa số gồm Iran, Libya, Somali, Syria, Sudan và Yemen được phép vào Mỹ.

Đây là một thất bại pháp lý nữa của chính quyền Tổng thống Trump. Trước đó, Tổng thống Trump hôm 6/3 đã ký ban hành sắc lệnh hành pháp mới về chính sách nhập cư của Mỹ sau khi sắc lệnh đầu tiên bị thẩm phán tại thành phố Seattle ngăn chặn.

Kênh truyền hình CNN cho biết rằng quyết định của thẩm phán bang Hawaii tạm ngừng nghị định, theo đó phải bắt đầu thực hiện trên khắp Mỹ vào đêm ngày 15 tháng 3.

Theo Sputnik