Tổ chức khủng bố ở Iraq và Syria sở hữu rất nhiều ATGM TOW hiện đại

Trang tin LiveLeak cho biết: tháng 1.2014, các chiến binh khủng bố có được một khối lượng khủng tên lửa chống tăng TOW có nguồn gốc sản xuất từ Mỹ. Loại vũ khí chống tăng nguy hiểm này đã gần như làm thay đổi cục diện chiến trường Syria vốn đã ảm đạm. 
Tổ chức khủng bố ở Iraq và Syria sở hữu rất nhiều ATGM TOW hiện đại

Chiến binh khủng bố sử dụng tên lửa chống tăng có điều khiển TOW tấn công một xe vận tải ở Syria

Trên mạng internet hiện nay có vô vàn các video clip quay lại cảnh các chiến binh các tổ chức khủng bố khác nhau, bao gồm cả IS sử dụng loại vũ khí này tấn công các phương tiện cơ giới, tăng thiết giáp và ô tô của tất cả các lực lượng đối kháng, bao gồm cả quân đội Syria, dân quân và vệ binh cộng hòa.

Xe chở tên lửa TOW công khai cung cấp cho khủng bố ở Syria

Tương tự như tổ hợp tên lửa chống tăng của Trung Quốc, tổ hợp tên lửa BGM-71 TOW chưa bao giờ được biên chế cho quân đội Syria, có nghĩa là các chiến binh khủng bố IS không thể cướp được từ kho vũ khí của quân đội Syria.

Một nguồn tin bloger cho rằng lực lượng khủng bố đã có được loại vũ khí này từ các kho vũ khí của quân đội Iraq, nhưng nếu chỉ điểm qua các video và ảnh của các tổ chức khủng bố cực đoan trên các trang mạng xã hội thì số lượng TOW rò rỉ vào tay các tổ chức khủng bố thật sự đáng sợ.

Như vậy, các lực lượng khủng bố “ôn hòa” mà Mỹ huấn luyện và cung cấp trang bị, đã chia sẻ các tổ hợp tên lửa này cho các tổ chức khủng bố khác dưới nhiều hình thức khác nhau, hoặc thực tế “ôn hòa” với IS khoảng cách cũng khá cận kề.

Cũng vào tháng 1 năm 2014, rất nhiều nhà phân tích đưa ra một thông tin không xác định về việc Mỹ đã ký một hợp đồng với một đối tác nước ngoài cung cấp 14 nghìn tên lửa chống tăng BGM-71 có điều khiển (một con số khổng lồ về số lượng tên lửa chống tăng có điều khiển) tổng giá trị hợp đồng là 750 triệu USD. Thông tin này được cung cấp chính từ hãng sản xuất Raytheon.

Tên lửa BGM-71 TOW trong biên chế quân đội Mỹ

Một điều khá thú vị là thông tin này không có mặt trên tất cả các phương tiện truyền thông phương Tây, Trung Quốc, Nga. Người ta mặc nhiên công nhận sự tồn tại của các tên lửa chống tăng hiện đại trong hàng ngũ IS.

Thông số kỹ thuật BGM-71 TOW

Nguyên lý hoạt động: phóng bằng ống phóng; kính ngắm quang học; điều khiển dây dẫn

Tổng chiều dài: 2210 mm

Đường kính tên lửa: 127 mm (152 mm -TOW-2)

Chiều dài tên lửa: 1170 mm (1450 mm -TOW-2)

Sải cánh: 450 mm

Hệ thống phóng: ống phóng container một lần tái sử dụng.

Tốc độ bắn: 2 tên lửa / phút

Tầm: 3000-4500 m (tùy thuộc vào loại tên lửa)

Khả năng xuyên giáp: 600-1000 mm (phụ thuộc vào loại tên lửa)

Tốc độ (tất cả các loại tên lửa): 300 m / s

Trọng lượng

BGM-71A / B TOW / TOW- tổng thể 18,9 kg; đầu đạn 3,9 kg

BGM-71C ITOW- tổng thể:19,1 kg; đầu đạn 3,9 kg

BGM-71D TOW 2- tổng thể 21,5 kg; đầu đạn 5,9 kg

BGM-71E TOW 2A- tổng thể 21,6 kg; đầu đạn 5,9 kg

TOW không dây 2A- tổng thể 28,9 kg

BGM-71F TOW 2B- tổng thể 22,6 kg; đầu đạn 6.1 kg đầu đạn

Tên lửa chống công trình vững chắc TOW 2- có tổng khối lượng 28,9 kg

Bệ phóng và thiết bị đi cùng của tên lửa TOW 2- 92,8 kg

Theo QPAN