Tình hình nguy kịch ở Đông Ghouta, các nhóm cực đoan đánh nhau

VietTimes -- Ngày 28.04.2016, Nhóm Hồi giáo cực đoan lớn nhất tại vùng Đông Ghouta Jaysh Al-Islam bị giáng đòn tấn công ác liệt. Nhưng đòn tấn công không xuất phát từ các lực lượng vũ trang Syria mà từ  các đồng minh cũ, nhóm cực đoan Faylaq Al-Rahman và Jaysh Al-Fustat.
Tình hình nguy kịch ở Đông Ghouta, các nhóm cực đoan đánh nhau

Theo tin từ truyền thông viên ủng hộ Jaysh Al-Islam, Faylaq Al-Rahman và Jaysh Al-Fustat đã tấn công vào sở chỉ huy trung tâm của tổ chức này ở Đông Ghouta trên vùng nông thôn Damascus, nhưng không cung cấp vị trí chính xác.

Trên khu vực Marj al-Sultan thuộc Đông Ghouta, các lực lượng vũ trang Syria đã phong tỏa tuyến đường tiếp vận của Jabhat Al-Nusra của (Al-Qaeda Syria) đến các làng của Zibdeen và Deir Al-'Assafir.

Cuộc tấn công này làm hỏng ý đồ tập trung các tay súng đánh chiếm lại làng Bala Al-Kadhima của lực lượng Hồi giáo cực đoan, trong vài ngày tới nếu lực lượng này không tiếp tục đánh vào ngôi làng trên, chúng sẽ bị bao vây hoàn toàn trong khu vực này.

QA