Tình dân ấm lòng chiến sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chỉ sau 4 ngày phát động quyên góp, Nhóm bạn Từ Tâm Đắk Lắk đã nhanh chóng trao tặng cả chục tấn hàng hóa, vật phẩm thiết yếu đến lực lượng chống dịch tuyến đầu.
Người dân gửi nhiều quà tặng bộ đội chống dịch trên biên giới
Người dân gửi nhiều quà tặng bộ đội chống dịch trên biên giới

Từ khi dịch bùng phát trên toàn cầu tới nay, sau hơn 2 năm, Đắk Lắk mới phát hiện 7 trường hợp nhiễm bệnh, đều từ vùng dịch trở về, được kịp thời cách ly, điều trị.

Điều trị bệnh nhân covid 19 tại Bệnh viện Lao Phổi Đắk Lắk

Điều trị bệnh nhân covid 19 tại Bệnh viện Lao Phổi Đắk Lắk

Gần 1,9 triệu dân thuộc 49 dân tộc từ hầu hết các tỉnh thành cả nước về đây sinh sống, 73 km biên giới phía Tây, Đắk Lắk đã sớm triển khai chặt chẽ các biện pháp phòng dịch covid-19.

Một Trạm chống dịch mới mở giữa rừng giáp biên giới phía Tây

Một Trạm chống dịch mới mở giữa rừng giáp biên giới phía Tây

Để có được kết quả này, các đội hình chống dịch tuyến đầu đã nỗ lực, tận tâm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong số đó, vất vả nhất, phải kể đến lực lượng bộ đội biên phòng chặn dịch trên biên giới, và đội ngũ cán bộ nhân viên y tế các khu cách ly, đặc biệt là tại Bệnh viện Lao Phổi-nơi điều trị bệnh nhân covid-19.

Chiến sĩ trẻ đối mặt với nhiều gian khổ để làm tốt nhiệm vụ phòng dịch

Chiến sĩ trẻ đối mặt với nhiều gian khổ để làm tốt nhiệm vụ phòng dịch

Trung tá Bùi Khắc Hiệp - Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk cho biết: Trên biên giới, ngoài các đồn, trạm đã có nhà kiên cố, hiện có 2 trạm chống dịch mới mở thêm, chiến sĩ chỉ có lều bạt che mưa nắng, điều kiện ăn ở rất thiếu thốn, tạm bợ. Thiếu nhất là nước sạch, vật dụng chứa nước mưa.

Trong hơn 30 mặt hàng tặng chiến sĩ biên phòng, có bồn chứa nước mưa

Trong hơn 30 mặt hàng tặng chiến sĩ biên phòng, có bồn chứa nước mưa

Nhóm bạn Từ Tâm Đắk Lắk do nhà báo Hoàng Thiên Nga đã huy động, tổ chức Chương trình quyên góp-trao quà thứ hai (sau lần thứ nhất vào tháng Tư năm 2020) nhằm trợ giúp, động viên tinh thần chiến sĩ. Tài trợ chính cho chương trình, có 5 đơn vị là Công ty TNHH Đăng Phong, Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên, Vietcombank Đắk Lắk, chùa Hoa Lâm, Tinh hoa Farm.

Backdrop chương trình thể hiện nét văn hóa độc đáo của cao nguyên Đắk Lắk

Backdrop chương trình thể hiện nét văn hóa độc đáo của cao nguyên Đắk Lắk

Từng phần quà đều đong đầy tình cảm yêu quý của người dân

Từng phần quà đều đong đầy tình cảm yêu quý của người dân

Chỉ sau 4 ngày phát động, được nhiều người dân cùng các doanh nghiệp, Phật tử tích cực hưởng ứng, sáng ngày 31/5/2021, Chương trình đã trao tặng được hàng chục tấn hàng hóa, vật phẩm thiết yếu, thực phẩm bổ dưỡng đến lực lượng chống dịch tuyến đầu.

Được sống yên vui, người dân thành thị nhớ chiến sĩ đang trực chiến vất vả

Được sống yên vui, người dân thành thị nhớ chiến sĩ đang trực chiến vất vả

Tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chương trình đã trao tặng lượng quà trị giá hơn 150 triệu đồng, gồm các mặt hàng phù hợp nhu cầu, mong muốn của bộ đội chống dịch trên biên giới. Trong đó có các loại thuốc bổ, vitamin, C sủi, hồng sâm tăng lực, nước bù điện giải, trứng tươi, sữa tươi, ớt tươi, bánh ngọt, dưa lưới, cà chua Nova, muối đậu cao cấp, cà phê túi lọc, lương khô, mì tôm, bí đỏ, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang y tế, dù lọng che nắng, bồn chứa nước mưa, v.v.

Lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh gửi đoàn lá Thư cảm ơn

Lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh gửi đoàn lá Thư cảm ơn

Thượng tá Nguyễn Minh Tuyên - Phó Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thay mặt lực lượng Biên phòng Đắk Lắk nhận quà, và trao nhà báo Hoàng Thiên Nga lá thư cảm ơn đã chuẩn bị sẵn. Ông cho biết lãnh đạo BĐBP tỉnh sẽ sớm chuyển hàng lên biên giới, chuyển lời động viên thương mến của người dân đến chiến sĩ.

Đoàn xe chở quà đến Bệnh viện Lao Phổi Đắk Lắk

Đoàn xe chở quà đến Bệnh viện Lao Phổi Đắk Lắk

Khi đoàn xe 11 chiếc chở quà đến Bệnh Viện Lao Phổi tỉnh, cán bộ nhân viên y tế ở đây đang mừng vui vì bệnh nhân covid-19 nặng nhất, từng tiên lượng tử vong, đang phục hồi tích cực, đã cai máy thở và tự đi được. Bác sĩ Châu Văn Đương - Giám đốc Bệnh viện cho biết tuần trước, đoàn chuyên gia từ BV Chợ Rẫy đã về đây trợ giúp, mang theo các thiết bị hỗ trợ điều trị mà tỉnh Đắk Lắk đang thiếu. Nhóm cán bộ nhân viên y tế trực tiếp điều trị 4 ca bệnh hiện đã phải cách ly người thân gần 1 tháng. Nếu tình hình không diễn biến xấu đi, thì cũng gần 3 tuần nữa các chiến sĩ “áo trắng” này mới được về với gia đình.

Bệnh viện Lao-Phổi đã được trưng dụng làm nơi điều trị bệnh covid 19

Bệnh viện Lao-Phổi đã được trưng dụng làm nơi điều trị bệnh covid 19

Ngoài nhiều mặt hàng thiết yếu như đã trao tại Bộ đội biên phòng, Nhóm bạn Từ Tâm còn tặng thêm Bệnh viện Lao Phổi hàng chục thùng trang phục bảo hộ y tế, gel rửa tay, khẩu trang y tế và dung dịch sát khuẩn, nấm tươi v.v…

Đại diện Bệnh viện chụp ảnh lưu niệm tiễn đoàn

Đại diện Bệnh viện chụp ảnh lưu niệm tiễn đoàn

Nhóm bạn Từ Tâm cũng đến trao quà cho hơn 30 gia đình khiếm thị tại cơ sở massager Vi Nhân. Do phải tạm ngưng hoạt động, cuộc sống người mù và hơn 20 cháu nhỏ các dạng khuyết tật khác tại đây, do các nữ tu dòng Phaolo chăm sóc trong hè vì các cháu không được gia đình đón về, vốn đã nghèo lại càng túng thiếu. Đoàn đã tặng Vi Nhân nhiều bánh, sữa, dưa, bí, nước sát khuẩn, mì tôm, xúc xích, rau quả v.v...

Người mù và trẻ khuyết tật càng sống khó khăn hơn vì dịch covid 19

Người mù và trẻ khuyết tật càng sống khó khăn hơn vì dịch covid 19

Dõi theo và tích cực trợ giúp các hoạt động của Nhóm Bạn Từ Tâm, bác sĩ Nay Phila - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk chia sẻ cá nhân ông rất xúc động về ý nghĩa sống đẹp, giá trị nhân ái mà Nhóm Bạn không ngừng lan tỏa. “Những hoạt động thiện nguyện nhân văn như vậy có giá trị tuyên truyền rất lớn cho cộng đồng, để mọi người vừa có ý thức phòng chống dịch bệnh, vừa hợp tác tốt với các cơ quan chức năng, giúp tỉnh nhà bình yên, mọi người an tâm làm việc, cống hiến.”

Bài, ảnh: Nguyễn Quyền - Trần Can