Tin nóng 24h: Thiệt hại nặng, khủng bố đầu hàng cả loạt, Thổ vừa khiêu khích quân sự, vừa buôn dầu lậu, trùm xã hội đen “quan hệ” với quan chức

Đó là những tin nối bật ngày 8/12. Quân Syria đánh có "nét" cũng là lúc khủng bố thua nặng, đầu hàng hàng loạt. F16 bị Su 30 đuổi đánh và việc không rút quân khỏi Iraq khiến Thổ lộ mặt là quốc gia gây bất ổn khu vực. Trong nước, là tin trùm xã hội đen quan hệ với nhiều quan chức 
 Tin nóng 24h: Thiệt hại nặng, khủng bố đầu hàng cả loạt, Thổ vừa khiêu khích quân sự, vừa buôn dầu lậu, trùm xã hội đen “quan hệ” với quan chức

Hàng trăm chiến binh khủng bố đầu hàng quân đội Syria

Gần 200 chiến binh thuộc tổ chức Al-Nusra Front hạ súng đầu hàng lực lượng vũ trang chính quyền Syria ở tỉnh miền Nam Daraa, theo hai nguồn tin của tổ chức hoạt động nhân quyền Syria và truyền thông chính quyền Syria xem thêm

Suy sụp tinh thần, phiến quân khủng bố tháo chạy trên nhiều tỉnh Syria

Thông tin từ chiến binh người Donbass, Ukraine mật danh Timur, đang chiến đấu trong hàng ngũ dân quân người Kurd đăng tải trên báo Mùa xuân Nga: Những trận chiến ác liệt tiếp tục diễn ra, lực lượng khủng bố tổn thất nặng nề và buộc phải rút lui khỏi các khu dân cư xem thêm

Trận chiến ác liệt giành lại Aleppo

Bốn ngày liên tiếp, quân đội Syria dưới sự yểm trợ của không quân Nga và Syria triển khai tấn công ác liệt, mở rộng từ sân bay Kweyres, giành nhiều ngôi làng mà IS đã tấn chiếm trong các cuộc chiến dữ dội sau khi phá vỡ vòng vây của sân bay quân sự này. Gió ở Aleppo đã xoay chiều xem thêm

Nghi vấn không quân Nga đánh chặn F-16 Thổ Nhĩ Kỳ

Theo nguồn tin từ mạng xã hội LiveLeak, hai máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã xâm phạm không phận Syria, tuy nhiên đã bị máy bay tiêm kích Sukhoi của Nga ngăn chặn xem thêm

Quân đội Iraq truy quét gần Ramadi, tiêu diệt hàng chục chiến binh IS

Báo Iraqi New cho biết - Lực lượng Phản ứng nhanh Iraq ngày 05.12 đã tiêu diệt 30 chiến binh IS, vô hiệu hóa hàng chục thiết bị gây nổ trong chiến dịch truy quét khủng bố tại tỉnh Anbar xem thêm

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không rút quân khỏi căn cứ Mosul trên lãnh thổ Iraq ?

Căng thẳng giữa Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ đang ở mức đỉnh điểm. Baghdad hôm qua cảnh báo Ankara phải lập tức rút lực lượng đã triển khai ở miền bắc Iraq mới đây mà không được phép. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ không chấp nhận điều này xem thêm

Thủ tướng Iraq: “Dầu lậu của IS chủ yếu chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ“

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 7.12, tuyên bố rằng hầu hết lượng dầu mỏ của tổ chức khủng bố IS khai thác lậu tại Syria và Iraq được vận chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ xem thêm

Bên trong cỗ máy 2 tỉ USD đủ sức biến IS thành một nhà nước

Đằng sau tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) là cả một hệ thống làm ăn đem về 2 tỉ USD/năm. IS tổ chức bộ máy như một nhà nước và “trả lương” cho các phiến quân không thua gì một doanh nghiệp xem thêm

Rò rỉ tài liệu “lập quốc” của IS

Ngày 8-12, báo Anh Guardian công bố tập tài liệu dày 24 trang cho thấy nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) có kế hoạch cụ thể để thành lập và quản lý quốc gia.

Tài liệu do học giả Ai Cập Abu Abdullah al-Masri viết được một doanh nhân có mối làm ăn với IS tại Syria bí mật tuồn ra nước ngoài, đến tay nhà nghiên cứu Aymenn al-Tamimi, người đã thu thập hàng loạt dữ liệu về IS. Ông đã giao tập tài liệu này cho báo Guardian xem thêm

Chuyên gia Nga: Phương Tây và Thổ Nhĩ Kỳ âm mưu đẩy Nga xung đột với NATO

Báo Mùa xuân Nga dẫn lời chuyên gia quân sự Victor Baranez cho biết: Sự cố máy bay chiến đấu của Liên minh tấn công trực tiếp vào kho vũ khí doanh trại quân đội Syria kết hợp với những tình huống diễn ra cho thấy: phương Tây và Thổ Nhĩ Kỳ đang hướng tới mục đích gây xung đột Nga – NATO xem thêm

Trùm xã hội đen Minh 'Sâm' có nhiều mối quan hệ với quan chức

Minh “Sâm” là đối tượng có tiềm lực kinh tế, có nhiều mối quan hệ với quan chức. Minh “Sâm” cùng đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội diễn ra trong một thời gian dài là do có sự buông lỏng trong quản lý, thậm chí có sự tiếp tay của chính quyền cơ sở và một số cá nhân xem thêm

Biệt phủ trăm tỷ đại gia vàng ở rừng Hải Vân: Chưa thấy kiểm điểm ai

Ngày 7/12, lãnh đạo quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho hay, giám đốc cty khai thác vàng Ngô Văn Quang đã chấp thuận phương án tự tháo dỡ biệt phủ xây dựng trái phép trong rừng Hải Vân, hạn chót là 30/1/2016 xem thêm

Sẽ thanh tra toàn diện Pepsi, Coca-Cola, Wonderfarm và URC

Thanh tra Bộ Y tế vừa đề nghị Bộ Y tế duyệt kế hoạch thanh tra toàn diện với bốn công ty nước giải khát lớn là Pepsi, Coca-Cola, Wonderfarm và URC.

Theo thanh tra Bộ Y tế, nếu được chấp thuận, đây là lần thứ 2 cơ quan này tiến hành thanh tra tại công ty nước giải khát cỡ lớn. Trước đó, đầu năm 2015 thanh tra Bộ Y tế đã tiến hành đợt thanh tra kéo dài gần một tháng tại nhà máy của Công ty nước giải khát Tân Hiệp Phát ở Bình Dương xem thêm

Viettimes tổng hợp

Bên trong cỗ máy 2 tỉ USD đủ sức biến IS thành một nhà nước

Đằng sau tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) là cả một hệ thống làm ăn đem về 2 tỉ USD/năm. IS tổ chức bộ máy như một nhà nước và “trả lương” cho các phiến quân không thua gì một doanh nghiệp.