Tin nóng 24h: IS bắt đầu bị bao vây, Thổ “bỗng” muốn đưa bộ binh vào Syria, phi công Nga vũ trang như đặc nhiệm, bầu chủ tịch Hà Nội “phải có số dư cao“

Tại Syria, sau nhiều trận đánh đẫm máu, quân IS bắt đầu bị bao vây tại nhiều cứ điểm. Trong tình thế ấy, Thổ Nhĩ Kỳ bỗng muốn đưa bộ binh vào Syria "giải quyết IS". Trong nước, dù chỉ có một ứng viên, thì Chủ tịch Quốc hội vẫn muốn chủ tịch Hà Nội được bầu với số phiếu "càng cao càng tốt"
Tin nóng 24h: IS bắt đầu bị bao vây, Thổ “bỗng” muốn đưa bộ binh vào Syria, phi công Nga vũ trang như đặc nhiệm, bầu chủ tịch Hà Nội “phải có số dư cao“

Chiến sự Syria, biến động bất thường trên các mặt trận chống khủng bố

Sau sự cố máy bay Su-24 bị bắn hạ ở biên giới Syria Thổ Nhĩ Kỳ, Nga mở rộng binh lực ở Syria, đưa lực lượng đặc nhiệm vào tham chiến và mở căn cứ thứ 2, tăng cường tàu chống ngầm. Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ phối hợp với các nước láng giềng chuẩn bị tấn công trên bộ chống IS xem thêm

Quân đội Syria vây lấn IS dưới mưa bom không quân Nga

Tổng quan tình hình chiến trường Syria ngày 29 và 30.11, trên các tỉnh của Syria, tình hình không có biến động lớn. Quân đội Syria vẫn tấn công trên các mặt trận với tốc độ chậm, chủ yếu vây lấn tiến công và chống lại các cuộc phản kích của IS. Các tổ chức khủng bố xung đột, bắn giết lẫn nhau xem thêm

Không quân Nga “đảo ngược thế trận” tại Syria

Nga liên tục tấn công các đoàn xe chở dầu lậu của IS. Giới quân sự Mỹ cho rằng các đòn tấn công như vậy hiệu quả thấp. Nhưng chính không quân Nga đã hỗ trợ cho quân đội Syria thay đổi tình thế trước IS, Unz Review nhận định xem thêm

Phi công Nga trang bị tận răng sau vụ bắn hạ Su-24

Nga đã trang bị các phi công máy bay chiến đấu thực hiện nhiệm vụ trên bầu trời Syria với súng lục và súng tiểu liên Kalashnikov, để có thể tự bảo vệ chính mình trong trường hợp họ gặp tình trạng bất khả kháng và phải nhảy dù trong khu vực nguy hiểm xem thêm

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo có thể sẽ bắn hạ chiến đấu cơ thứ hai của Nga

Ngày 30.11, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davotoglu cho biết, sẽ rất khó để ngăn ngừa các cuộc xung đột trên bầu trời Syria trong tương lai, trừ khi Nga và liên minh do Mỹ hậu thuẫn cùng hợp tác với nhau. Ông Davotoglu đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ như trên sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO tại Brussels xem thêm

Nga "bày trận" tác chiến tại Syria sau vụ bắn hạ Su-24

Triển khai hệ thống phòng không tiên tiến bậc nhất thế giới hay lên phương án sử dụng cả vũ khí bức xạ điện từ là cách để Nga gia cố lớp lá chắn bảo vệ các máy bay chiến đấu ở Syria xem thêm

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Bầu Chủ tịch Hà Nội “phải có số dư cao“

Bộ Chính trị và Chính phủ đã đồng ý cho ông Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Ông Nguyễn Đức Chung cũng được cấp trên đồng ý giới thiệu để được bầu làm Chủ tịch Hà Nội.

Chủ tịch QH nhấn mạnh việc chuẩn bị và tổ chức thành công công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

“Đặc biệt chú ý đến vấn đề lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu. Bầu cử phải có số dư cao.”, ông Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh xem thêm

Nhóm bắn chết ngư dân Trường Sa có thể là cướp biển?

Tàu cá đưa thi thể ngư dân Trương Đình Bảy bị bắn chết ở Trường Sa cùng 13 ngư dân khác vừa về cảng Sa Kỳ sớm nay. 

 Theo lời ngư dân Bùi Văn Cu, nhóm người nã đạn vào ngư dân Trương Đình Bảy mặc đồ thường phục, không mặc quân phục của nước nào. “Bọn chúng mặc đồ dân sự nên có thể là cướp biển”, ông Cu nhận định xem thêm

Bệnh viện cũng đòi nợ Thành ủy Bạc Liêu

Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, bác sỹ Trần Văn Khánh cho biết, đã 5 lần có công văn gửi Thường trực và Ban Tổ chức Thành ủy Bạc Liêu đòi 268.302.000 đồng, tiền khám sức khỏe cho cán bộ, nợ từ năm 2012 xem thêm

10 tháng loay hoay xử lý biệt phủ đại gia vàng trên núi Hải Vân

Biệt phủ không phép trị giá khoảng 100 tỷ đồng mọc lên giữa rừng đặc dụng Nam Hải Vân, nhưng sau 10 tháng có quyết định tháo dỡ vẫn phải chờ Thủ tướng quyết định số phận. 

Ngày 30/11 là hạn chót để biệt phủ của ông Ngô Văn Quang, giám đốc một công ty vàng ở Quảng Nam, hết thời gian được UBND TP Đà Nẵng gia hạn tháo dỡ. Thay vì cưỡng chế, Phó chủ tịch thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn ký công văn gửi quận Liên Chiểu, thống nhất phương án chưa phá dỡ để... chờ Thủ tướng xem thêm

Viettimes tổng hợp