Tìm giải pháp để tiếp tục nâng cao vị thế của Y dược cổ truyền trong khám, chữa bệnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Dù người dân vẫn quan tâm tới khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, nhưng giữa nhu cầu thực tiễn tại các cơ sở y tế và chương trình đào tạo lĩnh vực y dược cổ truyền tại Việt Nam vẫn còn khoảng cách.

 Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu tại hội thảo
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu tại hội thảo

Khai mạc hội thảo khoa học toàn quốc “Đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu Y dược cổ truyền kết hợp Y dược hiện đại” tổ chức hôm nay, 6/10, PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy - Giám đốc Học viện Y -Dược học cổ truyền Việt Nam - cho biết: Y dược cổ truyền và Y dược hiện đại có sự gắn kết mật thiết trong chẩn đoán và điều trị. Tuy nhiên, không phải ai cũng thấy được hiệu quả của sự kết hợp này.

Ở Việt Nam, còn một khoảng cách giữa nhu cầu thực tiễn tại các cơ sở khám chữa bệnh và chương trình đào tạo lĩnh vực y dược cổ truyền. Vì vậy, cần có nghiên cứu về tổng quan thông lệ quốc tế, đồng thời căn cứ vào thực tiễn của hệ thống YHCT của Việt Nam và xu hướng để đề xuất đào tạo chuyên sâu sau đại học ngành YHCT trong giai đoạn tới.

Để giải quyết những vấn đề trên bằng các giải pháp thực tiễn, Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam đã tổ chức hội thảo học “Đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu Y dược cổ truyền kết hợp Y dược hiện đại” với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực y học cổ truyền (YHCT) và y học hiện đại (YHHĐ).

VT_ HUy.jpg
PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy - Giám đốc Học viện Y -Dược học cổ truyền Việt Nam - phát biểu khai mạc hội thảo

Theo PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy, các nội dung góp ý, thảo luận trong hội thảo có ý nghĩa quan trọng cho định hướng xây dựng “Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khoẻ’ đối với YHCT.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Liên Hương nhấn mạnh: Y dược cổ truyền là một bộ phận không thể thiếu trong hệ thống y tế Việt Nam, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Hiện nay, toàn quốc có 66 bệnh viện y dược cổ truyền và các khoa YHCT, 5.269 phòng chẩn trị/phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền…, thực hiện chẩn đoán điều trị kết hợp YHCT với YHHĐ…

Để làm tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế, một trong những giải pháp quan trọng của ngành, đó là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học công nghệ.

“Lãnh đạo Bộ Y tế ghi nhận những đóng góp quan trọng của Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhất là về Y Dược cổ truyền, như giao làm đầu mối xây dựng “Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ YHCT Việt Nam”, “Chuẩn chương trình đào tạo ngành YHCT trình độ đại học”, “Chương trình đào tạo liên tục cho người làm công tác dược lâm sàng tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh YHCT”, đồng thời Bộ cũng đang và sẽ ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển Học viện giai đoạn 2023-2030” -Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định.

VT_ Hoim trương.jpg
Hội thảo thu hút các chuyên gia đầu ngành về YHCT

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích và đưa ra những nghiên cứu về tổng quan thông lệ quốc tế, đồng thời căn cứ vào thực tiễn của hệ thống YHCT của Việt Nam hiện nay và xu hướng thế giới, đưa ra những đề xuất đào tạo chuyên sâu sau đại học ngành YHCT trong giai đoạn tới.

Chiều cùng ngày, hội thảo đã nghe các báo cáo nghiên cứu Y dược cổ truyền kết hợp Y dược hiện đại: “Chứng hay quên dưới góc nhìn Y học hiện đại và YHCT” (BS.Hoàng Sầm - Hội Nam y Việt Nam); “Suy sinh dục nam khởi phát muộn: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí chẩn đoán và chế phẩm điều trị theo YHCT) của PGS.TS. Đoàn Minh Thụy –Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam; “Chuyển đổi dạng bào chế thuốc cổ truyền: Những vấn đề liên quan giữa Y dược hiện đại – Lý luận YHCT và thiết kế nghiên cứu” của Ths.Bùi Thị Ngoan - Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam…

VT_ tri an GS.jpeg
Thay mặt Bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương đã trao Kỷ niệm chương và tặng hoa chúc mừng GS. Hoàng Bảo Châu

Đặc biệt, tại hội thảo, Ban Tổ chức đã vinh danh và tri ân TTND.GS.BS Hoàng Bảo Châu - cây đại thụ của YHCT Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Y Trung ương (nay là Bệnh viện YHCT Trung ương), nguyên Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương đã trao Kỷ niệm chương và tặng hoa chúc mừng GS. Hoàng Bảo Châu. Thay mặt Bộ Y tế, Thứ trưởng gửi lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất tới Thầy, vì những đóng góp của Thầy cho sự nghiệp đào tạo nhân lực YHCT cũng như sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân./.