Thủ tướng ra chỉ đạo sau phản ánh của VietTimes về quy hoạch diện tích cây cao su

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Trước phản ánh của báo VietTimes về vấn đề quy hoạch diện tích cao su, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có công văn giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì để nghiên cứu, đánh giá.

Công văn Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Công văn Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Trong bài đăng “GS. Hoàng Hòe: Cần nghiêm túc đánh giá để quy hoạch lại diện tích cao su tại Việt Nam” xuất bản ngày 10/11/2020, phóng viên VietTimes đã phản ánh quan điểm của GS. Hoàng Hòe - Nguyên Viện trưởng Viện Điều tra Quy hoạch rừng - về tình hình quy hoạch cao su tại Việt Nam hiện nay.

GS. Hoàng Hòe nhận định, tuy cao su là loài cây công nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhưng do tình trạng trồng ồ ạt, tràn lan khiến nhiều cánh rừng cao su không còn đủ điều kiện phù hợp để phát triển. Vì vậy, cần nghiêm túc đánh giá để quy hoạch lại diện tích cao su tại Việt Nam.

Về ý kiến này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu.