Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp và mở tiệc chiêu đãi hai đội bóng đá nam và nữ vừa vô địch SEA Games 30

VietTimes – Hai đội bóng đá của chúng ta đã giành được những tấm huy chương vàng quý giá về cho tổ quốc. Chiều tối  ngày 11/12, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp và chiêu đãi các thành viên ban huấn luyện và các cầu thủ.
Thủ tướng khen ngợi HLV Park Hang-seo (ảnh: báo Chính phủ)
Thủ tướng khen ngợi HLV Park Hang-seo (ảnh: báo Chính phủ)

Vào lúc 19h10 ngày 11/12, chuyên cơ Boeing 787-10 của Vietnam Airlines chở các cầu thủ hai đội bóng đá nam và nữ, cùng các vận động viên tranh tài tại SEA Games 30, đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài.

Ban huấn luyện và các cầu thủ hai đội bóng đá nam và nữ đã lên xe di chuyển đến Văn phòng Chính phủ. Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tổ chức lễ đón trọng thị dành cho hai đội để chúc mừng chiến công mà hai đội bóng đá nam và nữ đã mang về cho tổ quốc.

Ngay khi 2 đội bước vào Văn phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đứng chờ sẵn và bắt tay từng thành viên, chúc mừng thành quả của họ. Tham dự lễ chào đón 2 đội bóng đá còn có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng cùng lãnh đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

HLV Mai Đức Chung đã thay mặt cho đội tuyển nữ phát biểu báo cáo thành tích với Thủ tướng. Ông Chung cho biết: "Đội tuyển nữ Việt Nam rất xúc động khi được Thủ tướng và lãnh đạo chính phủ đón tiếp, chia vui. Tại SEA Games vừa qua, đội bóng chúng tôi đã thi đấu 4 trận trong đó có 3 trận thắng và 1 trận hòa. Bằng sự đoàn kết, ý chí quyết tâm, mặc dù có thể hình thấp bé nhất trong số các đội tham dự đội tuyển nữ đã thi đấu quả cảm cùng đấu pháp rõ ràng, kết quả là đã bảo vệ thành công ngôi vô địch bóng đá nữ SEA Games. Đội bóng đã 6 lần bước lên bục vinh quang. Thành tích lần này góp phần vào vị trí thứ hai của toàn đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games lần này".

HLV Park Hang-seo phát biểu (ảnh: ĐSPL)
HLV Park Hang-seo phát biểu (ảnh: ĐSPL)

Đại diện cho đội bóng đá nam, HLV Park Hang-seo cho biết toàn đội nhận thức rõ trách nhiệm của mình tại SEA Games lần này, đặc biệt khi đội bóng đá nữ đã 6 lần vô địch SEA Games còn bóng đá nam thì chưa có lần nào ngoài chức vô địch cách đây đã 60 năm. Toàn đội cũng đã bị một sức ép rất lớn khi được giao chỉ tiêu phải giành huy chương vàng lần này. Tuy lịch thi đấu rất dày, phải thi đấu ở bảng đấu có nhiều đội hơn nhưng toàn đội đã khắc phục khó khăn bằng tinh thần Việt Nam. "Với tinh thần Việt Nam, chúng tôi có chiến thắng toàn mỹ ở trận chung kết".

HLV Park Hang-seo cũng cho biết trước trận chung kết toàn đội đã nhận được thư động viên của Thủ tướng và đó là một niềm động viên khích lệ rất lớn để toàn đội cố gắng đem huy chương vàng về cho tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: "Chính các bạn đã mang vinh quang về cho tổ quốc Việt Nam yêu dấu. Chính các bạn đã góp phần làm rạng rỡ non sông đất Việt".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (ảnh: ĐSPL)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (ảnh: ĐSPL)

Thủ tướng cũng nói rằng sở dĩ mình gặp gỡ, tiếp đón 2 đội bóng trước khi gặp gỡ các thành viên khác trong đoàn thể thao Việt Nam là vì đội bóng đá nam ngày hôm sau sẽ phải lên đường sang Hàn Quốc tập huấn, còn đội bóng đá nữ thì về nhà thăm gia đình. Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tổ chức một buổi lễ tổng kết, vinh danh các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích cao tại SEA Games lần này.

“Tôi xin nói rằng chiến thắng này không chỉ là chiến thắng thể thao mà là chiến thắng của tinh thần yêu nước, tinh thần Việt Nam. Chiến thắng của sự đoàn kết, quyết tâm, là ý thức trách nhiệm lớn trước hàng triệu người dân yêu nước”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Được biết, với thành tích này, các cầu thủ bóng đá U22 và đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đã nhận được phần thưởng mỗi người một chiếc xe máy từ nhà tài trợ Honda. Phần thưởng được trao ngay tại buổi lễ.

(ảnh ĐSPL)
(ảnh ĐSPL)
(ảnh: ĐSPL)
(ảnh: ĐSPL)

Toàn bộ Ban huấn luyện và các cầu thủ đã được Thủ tướng Chính phủ mời cơm thân mật.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi gặp gỡ

(ảnh: Zing)
(ảnh: Zing)
(ảnh: Zing)
(ảnh: Zing)
Tiến Linh và Đức Chinh, 2 tiền đạo của U22 Việt Nam (ảnh: ĐSPL)
Tiến Linh và Đức Chinh, 2 tiền đạo của U22 Việt Nam (ảnh: ĐSPL)
Hoa khôi đội tuyển bóng đá nữ Hoàng Thị Loan (ảnh: ĐSPL)
Hoa khôi đội tuyển bóng đá nữ Hoàng Thị Loan (ảnh: ĐSPL)
Thủ tướng trao quà tặng cho 2 HLV (ảnh: báo Chính phủ)
Thủ tướng trao quà tặng cho 2 HLV (ảnh: báo Chính phủ)
ông Mai Đức Chung đại diện đội bóng đá nữ tặng quà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (ảnh ĐSPL)
ông Mai Đức Chung đại diện đội bóng đá nữ tặng quà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (ảnh ĐSPL)
Cầu thủ Đỗ Hùng Dũng đại diện đội U22 Việt Nam trao tặng Thủ tướng chiếc áo có chữ ký của các tuyển thủ (ảnh: báo Chính phủ)
Cầu thủ Đỗ Hùng Dũng đại diện đội U22 Việt Nam trao tặng Thủ tướng chiếc áo có chữ ký của các tuyển thủ (ảnh: báo Chính phủ)
HLV Park Hang-seo ký tặng các nhân viên Văn phòng Chính phủ (ảnh ĐSPL)
HLV Park Hang-seo ký tặng các nhân viên Văn phòng Chính phủ (ảnh ĐSPL)
Thủ tướng chụp ảnh với đội bóng đá nữ (ảnh ĐSPL)
Thủ tướng chụp ảnh với đội bóng đá nữ (ảnh ĐSPL)