Thủ tướng lên đường thăm chính thức Trung Quốc

VietTimes – Sáng 10/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 10 đến 15/9/2016 theo lời mời của Thủ tướng Quốc Vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Tháp tùng Thủ tướng thăm Trung Quốc lần này có các ông Trần Quốc Vượng Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Trong thành phần đoàn cấp cao phía Việt Nam còn có các ông Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Trương Quang Nghĩa, Bộ trưởng Bộ GTVT, ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ VHTTDL, ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GDĐT, ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ TNMT, ông Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, ông Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, ông Trần Sỹ Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, ông Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, ông Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, tham gia đoàn còn có một số lãnh đạo các ban, bộ, ngành và lãnh đạo một số địa phương.

Trong chuyến thăm lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ngoài các hoạt động ngoại giao, đoàn cũng sẽ tham dự Hội chợ triển lãm ASEAN – Trung Quốc (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh thương mại đầu tư ASEAN – Trung Quốc (CABIS) lần thứ 13 tại Nam Ninh (Trung Quốc) từ 11 – 14/9 tới được tổ chức đúng vào dịp ASEAN và Trung Quốc