Thủ tướng Đức Merkel tái tranh cử nhiệm kỳ thứ 4

Tạp chí uy tín của ĐứcDer Spiegel​loan tinđương kim thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ chính thức công bố quyết định tranh cử vào đầu năm 2016.
Thủ tướng Đức Angela Merkel đang đi bộ ở núi Alps - Ảnh:Daily Mail
Thủ tướng Đức Angela Merkel đang đi bộ ở núi Alps - Ảnh:Daily Mail

Bà Merkel - người vừabước sang tuổi 61 vào ngày 17-7 vừa qua-liên tục giữ chức thủ tướng Đức từ năm 2005 đến nay. Kỳ bầu cử năm 2017 sẽ là lần thứ 4 bàMerkel chạy đua chức thủ tướng, theo tạp chí Der Spiegel.

Tạp chí Der Spiegel còn tiết lộgần đây, bà Merkel có cuộc họp chiến lược thảo luận về chiến dịch tranh cử với tổng thư ký Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) Peter Tauber và giám đốc điều hành đảng này -ông Klaus Schueler.

Dùy vậy, người phát ngôn Đảng CDUcủa bà Merkel từ chối bình luận về thông tin này. Trong khi đó,bà Merkel đang có kỳ nghỉ ở dãy Alps vàchưađưa ra bất kỳ bình luận nào về khả năng liệu bà có chạy đua vào nhiệm kỳ thủ tướng thứ 4 của Đức hay không.

Một năm trước đây, bàMerkeltừng úp mở việcsẽ tiếp tục tranh cử trong mộtbài phát biểu ở Cologne.

Thủ tướng Đức Anglea Merkel cùng phu quânJoachim Sauer cùng đi bộ ở núi AlpsẢnh:Daily Mail
Thủ tướng Đức Anglea Merkel cùng phu quânJoachim Sauer cùng đi bộ ở núi AlpsẢnh:Daily Mail
Bà Angela Merkel (trái) và thủ tướng Hi lạpAlexis Tsipras Ảnh:AFP
Bà Angela Merkel (trái) và thủ tướng Hi lạpAlexis Tsipras Ảnh:AFP

Thủ tướng Merkel là ngườilèo lái nền kinh tế Đứcvượt qua cơn khủng hoảng tài chính 2008 và tình trạng rối loạn của khối đồng tiền chung châu Âu. Bà thường được xếp hạng là một trong những lãnh đạo nổi tiếng nhất của Đức.

Bà Merkel thắng cử nhiệm kỳ thứ 3 vào năm 2013 và thành lậpchính phủ liên minh với Đảng Dân Chủ xã hội sau nhiều tuần đàm phán. Trong nhiệm kỳ trước, bà Merkel lãnh đạo liên minh đảng CDU, Đảng xã hội Cơ đốc giáo (CSU) và Đảng Dân chủ tự do (FDP).

MỸ LOAN theo Báo Tin Tức