Thủ tướng chỉ đạo giãn cách xã hội toàn bộ TP Chí Linh theo Chỉ thị 16/CT-TTg trong 21 ngày

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 05/CT-TTg phong toả toàn bộ TP Chí Linh (Hải Dương) theo Chỉ thị 16/CT-TTg trong 21 ngày, kể từ 12h hôm nay, ngày 28/1.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 (ảnh VGP)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 (ảnh VGP)

Cách ly xã hội toàn bộ TP Chí Linh

Theo chỉ đạo, toàn bộ TP Chí Linh (Hải Dương) sẽ thực hiện cách ly xã hội theo nguyên tắc cách ly gia đình với gia đình, thôn với thôn, xã với xã, phường với phường… Yêu cầu mọi người chỉ ra đường khi thật cần thiết như: mua lương thực thực phẩm, thuốc men, cấp cứu và các trường hợp khẩn cấp khác.

Thủ tướng yêu cầu người dân không được tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi tiếp xúc. Tạm dừng tất cả hoạt động trường học, hoạt động công cộng, cơ sở vui chơi, giải trí, tập trung đông người, các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu.

Đối với hoạt động giao thông, Thủ tướng yêu cầu tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng từ TP Chí Linh ra bên ngoài, trừ trường hợp vì lý do công vụ hoặc trường hợp thật sự cần thiết. Hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân, nhưng vẫn bảo đảm vận hành thông suốt vận chuyển hàng hoá, nguyên vật liệu sản xuất. Người đứng đầu các cơ sở sản xuất kinh doanh chịu trách nhiệm về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Ngoài ra, Thủ tướng còn yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương quyết định áp dụng biện pháp đóng cửa, dừng hoạt động các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng chống dịch, chỉ đạo truy vết, khoanh vùng dập dịch và tổ chức xét nghiệm trên diện rộng và thực hiện cách ly cách ly tập trung các trường hợp tiếp xúc gần trong 21 ngày. Bên cạnh đó, tuỳ theo mức độ, nguy cơ dịch bệnh mà Chủ tịch UBND tỉnh có thể quyết định áp dụng các biện pháp phong toả, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg.

Đóng cửa sân bay Vân Đồn

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo đóng cửa Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn trong thời gian 21 ngày kể từ 12h hôm nay (ngày 28/1).

Thủ tướng cũng giao cho UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định áp dụng biện pháp đóng của, dừng hoạt động các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng chống dịch, chỉ đạo truy vết, khoanh vùng dập dịch và tổ chức xét nghiệm trên diện rộng và thực hiện cách ly cách ly tập trung các trường hợp tiếp xúc gần trong 21 ngày. Bên cạnh đó, tuỳ theo mức độ, nguy cơ dịch bệnh mà Chủ tịch UBND tỉnh có thể quyết định áp dụng các biện pháp phong toả, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg.

Đối với các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh thành tập trung chỉ đạo rà soát, siết chặt các biện phòng phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, quyết định áp dụng các biện pháp phong toả, giãn cách xã hội tuỳ theo mức độ đối với từng khu vực trên địa bàn.

Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh thành chỉ đạo người dân thực hiện nghiêm các giải pháp về đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công công,… Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và xử nghiêm các hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, Thủ tướng giao cho các Bộ Quốc phòng, Công an, Y tế, UBND các tỉnh thành thực hiện các biện pháp quản lý chặt hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh và tổ chức nhập cảnh trái phép.