Thủ lĩnh tối cao của nhóm Ajnad al-Sham ở Aleppo bị tiêu diệt

VietTimes -- Abu Mohammed Kafaruma, chỉ huy tối cao Liên minh Hồi giáo cực đoan Ajnad al-Sham ở Aleppo, bị tiêu diệt trong cuộc chiến với các lực lượng vũ trang Syria tại chiến trường Zitan, miền nam Aleppo.
Một chiến binh Hồi giáo cực đoan trúng đạn trong cuộc chiến tranh đường phố
Một chiến binh Hồi giáo cực đoan trúng đạn trong cuộc chiến tranh đường phố
Bản thông báo "tử vì đạo" của nhóm Ajnad al-Sham ở Aleppo

 Nhóm chiến binh này đang chiến đấu dưới cờ của Jaish al-Fateh, Liên minh các nhóm Hồi giáo cực đoan dẫn đầu bởi Jabhat al-Nusra, (al-Qaeda Syria). Lực lượng Hồi giáo cực đoan này đã tiến công đánh chiếm một số thị trấn và làng mạc sau các trận chiến ác liệt với quân đội Syria và lực lượng đồng minh.

 NT