Thủ lĩnh cao cấp đối lập "Quân đội Syria tự do" thiệt mạng

Theo tin từ Syria Daily Report, viên thiếu tướng tự xưng của tổ chức Quân đội Syria tự do, kẻ đã tổ chức và chỉ huy nhóm chiến binh cực đoan Turkmen trong chiến dịch tiêu diệt phi công và lực lượng cứu hộ chiếc Su- 24 của Nga được cho là đã bị tiêu diệt.
Thiếu tướng tự phong của Quân đội Syria tự do Rashid Bakdash
Thiếu tướng tự phong của Quân đội Syria tự do Rashid Bakdash

Hãng tin SANA cho biết, ngày 25.11, tại khu vực chiếc Su- 24 bị bắn rơi thuộc tỉnh Latakia, quân đội Syria đã tiến hành một trận pháo kích dữ dội bằng pháo tầm xa và pháo phản lực Grad. Có khả năng viên thiếu tướng tự xưng của Quân đội Syria tự do đã tử vong trong trận pháo kích này.

Lực lượng Quân đội Syria tự do là một trong những lực lượng nổi dậy lớn nhất và có thực lực mạnh ở Syria, tiến hành cuộc nội chiến chống lại chính quyền Syria của tổng thống Bashar al-Assad. Tuyên bố thành lập vào cuối tháng Bảy năm 2011.

Theo QPAN