Thống đốc trẻ nhất lịch sử Việt Nam là con trai cố Bộ trưởng Lê Minh Hương

Với đa số phiếu tán thành tại Quốc hội, ông Lê Minh Hưng được bổ nhiệm vị trí Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, khi vừa bước qua tuổi 46.
Tân Thống đốc Lê Minh Hưng mới bước qua tuổi 46 trước khi nhận vị trí lãnh đạo đầu ngành ngân hàng Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà.
Tân Thống đốc Lê Minh Hưng mới bước qua tuổi 46 trước khi nhận vị trí lãnh đạo đầu ngành ngân hàng Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà.

Ông Lê Minh Hưng nhận được 403 phiếu tán thành (81,58%) và 83 phiếu phản đối (16,8%) tại Quốc hội cho vị trí Thống đốc Ngân hàng theo tờ trình của Thủ tướng mới đắc cử Nguyễn Xuân Phúc.

Sinh năm 1970, ông Hưng là vị thống đốc trẻ nhất trong lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Thống đốc Lê Minh Hưng quê quán tại Sơn Tân, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Năm 1993, ông bắt đầu công tác trong ngành tài chính, ngân hàng. Trong những năm đầu tiên, ông làm việc tại vị trí chuyên viên vụ Quan hệ quốc tế của Ngân hàng Nhà nước.

Thời kỳ 5 năm hoạt động tại vụ Quan hệ quốc tế, ông cũng đồng thời tham gia học kinh tế thị trường và phân tích tài chính của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) khi khóa học được tổ chức tại trường Đại học Kinh tế Tài chính Thượng Hải, Trung Quốc. Ngoài ra, ông cũng theo học và lấy bằng thạc sĩ kinh tế tại Đại học Tổng hợp Saitama, Nhật Bản.

Thành thạo hai ngoại ngữ gồm tiếng Anh và tiếng Pháp, ông Hưng được bổ nhiệm vào vị trí phó phòng, rồi trưởng phòng Ngân hàng phát triển châu Á, Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Sau đó, ông nắm các chức vụ lãnh đạo chủ chốt tại Vụ hợp tác quốc tế, kinh qua vị trí Phó vụ trưởng và Vụ trưởng trong suốt thời gian từ tháng 3/2002 đến tháng 12/2009.

Từ tháng 1/2010 đến 10/2011, ông được bổ nhiệm làm Vụ trưởng tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước. Sau này, ông được bổ nhiệm làm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, trước khi được điều động giữ vị trí Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. 

Ông Lê Minh Hưng là con của cố Bộ trưởng Công an Lê Minh Hương.

Theo Zing