Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo chiến dịch trấn áp sau đảo chính chưa kết thúc

VietTimes -- Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim tuyên bố rằng nước này quyết tâm dẫn độ giáo sĩ Fethullah Gulen đang lưu vong ở Mỹ về nước để quy trách nhiệm.
Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo chiến dịch trấn áp sao đảo chính chưa kết thúc
Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo chiến dịch trấn áp sao đảo chính chưa kết thúc

Theo hãng tin Reuters, ngày 27/7, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đã lên tiếng cảnh báo rằng hoạt động trấn áp sau vụ đảo chính bất thành tại quốc gia này vẫn chưa kết thúc.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo có thể có thêm những vụ bắt giữ khác được thực hiện để đảm bảo an ninh và an toàn cho chế độ của Tổng thống Erdogan.

Phát biểu với Đài Sky News, ông Yildirim nói: "Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra,có những đối tượng đang bị truy tìm và có thể sẽ có thêm những vụ bắt giữ mới. Qúa trình này vẫn chưa kết thúc."

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim tuyên bố rằng nước này quyết tâm dẫn độ bằng được giáo sĩ Fethullah Gulen đang lưu vong ở Mỹ về nước để quy trách nhiệm.

Trong khi đó, theo Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Efkana Ala,giới chức nước này đã bắt giam hơn 15.000 người, trong đó có hơn 10.000 binh sỹ, sau vụ đảo chính bất thành.