Thiên nga trắng Tu-160M2 Nga “lột xác” thành cỗ máy hủy diệt mới

VietTimes -- Ngày 16/11, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết chuyến bay đầu tiên của máy bay ném bom chiến lược đã được hiện đại hóa Tu-160М2 sẽ diễn ra vào tháng 2/2018 và sản xuất loạt vào năm 20123.
Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga
Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga
Báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Rogozin nhấn mạnh, theo kế hoạch đến năm 2019 nhiều máy bay sẽ được chế tạo xong, vào năm 2023 sẽ sản xuất hàng loạt, còn chuyến bay đầu tiên của Tu-160М2, hiện đã xuất xưởng, dự kiến sẽ được tiến hành vào tháng 2 năm sau. Theo ông Rogozin, thực chất hãng chế tạo máy bay Kazan đã khôi phục hoạt động sản xuất, vốn bị mất trước đây, trong đó có hàn tia điện tử và hàn titan. Tổng thống Putin chúc mừng các nhà chế tạo máy bay và bày tỏ hy vọng “chúng ta sẽ làm hài lòng Bộ Quốc phòng, đơn vị kiên quyết yêu cầu hiện đại hóa phiên bản 160 này.” Những chú “Thiên nga trắng” được hiện đại hóa nhằm củng cố bộ 3 hạt nhân của Nga. Tu-160M2 là nguyên mẫu của biến thể thế hệ mới thuộc dòng máy bay Tu-160 danh tiếng mà thế hệ đầu tiên đã được chế tạo từ những năm 1980 trước khi Liên Xô sụp đổ. Nga hiện đang sử dụng 16 chiếc Tu-160 như những máy bay mang tên lửa hành trình tầm xa, giữ vai trò quan trọng trong lực lượng máy bay ném bom chiến lược nòng cốt của Nga.
Thiên nga trắng Tu-160M2 Nga “lột xác” thành cỗ máy hủy diệt mới ảnh 1Tu-160M2 mang màu sơn mới khá lạ lẫm
Thiên nga trắng Tu-160M2 Nga “lột xác” thành cỗ máy hủy diệt mới ảnh 2Đưa Tu-160M2 ra đường băng để cất cánh thử nghiệm
Thiên nga trắng Tu-160M2 Nga “lột xác” thành cỗ máy hủy diệt mới ảnh 3Máy bay Tu-160M2 được trang bị hệ thống radar, điện tử và các trang thiết bị hoàn toàn mới
Thiên nga trắng Tu-160M2 Nga “lột xác” thành cỗ máy hủy diệt mới ảnh 4Nó còn được trang bị hệ thống tự vệ KRET mới
Thiên nga trắng Tu-160M2 Nga “lột xác” thành cỗ máy hủy diệt mới ảnh 5Tu-160M2 được lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc nhiều kênh cực kỳ tin cậy và hiện đại, hệ thống radar chủ động có khả năng phát hiện các mục tiêu từ rất xa một cách chính xác hơn
Thiên nga trắng Tu-160M2 Nga “lột xác” thành cỗ máy hủy diệt mới ảnh 6Máy bay lắp 4 động cơ NK 3202 giúp Tu-160M2 bay xa hơn thế hệ trước 600 dặm. Đảm trách nhiệm vụ như thế hệ đàn anh, Tu-160M2 trang bị các tên lửa hành trình tầm xa Kh-101 và Kh-102 mang đầu đạn hạt nhân
Theo giới quan sát quân sự, Tu-160M2 được nâng cấp để có thể đạt tới tầm bay mà các hệ thống tên lửa phòng không và các máy bay đánh chặn của đối phương không thể với tới.

Ngoài khả năng đạt tới độ cao an toàn đó, Tu-160m2 còn có thể tiến hành ném bom, phóng tên lửa có cánh Х-101 với tầm bay xa đến 5.500km, mà không bị lọt vào tầm ngắm của hệ thống phòng không đối phương.

National Interest của Mỹ đánh giá Tu-160M2 sau khi được cải tiến sẽ trở thành vũ khí trụ cột của không quân Nga trong tương lai.

Tu-160M2 được nâng cấp từ phiên bản Tu-160 thời Liên Xô và có hệ thống đảm bảo chiến đấu siêu hiện đại, cũng như được trang bị động cơ tuốc bin phản lực NK-32 phiên bản mới nhất, mạnh nhất từng được lắp cho máy bay chiến đấu.

Tu-160M2 có thể tăng tốc lên 2 Mach (khoảng 2.500 km/h) và mang tên lửa hành trình tầm xa Kh-101/102 trên khoang.

Chuyến cất cánh chính thức đầu tiên của Tu-160M2 có thể diễn ra vào năm 2019. Bộ Quốc phòng Nga thông báo có thể chế tạo hàng loạt Tu-160M2 từ năm 2023 mà Không quân nước này dự định sẽ đặt hàng 50 chiếc đầu tiên.