Thêm một giải pháp trong chuỗi sự kiện nền tảng số “Make in Vietnam”

VietTimes – Bộ TT&TT lại vừa cho ra mắt thêm nền tảng công nghệ xử lý giọng nói tiếng Việt ứng dụng trí tuệ nhân tạo VAIS và Vbee. Đây là một chuỗi sự kiện nền tảng số “Make in Vietnam”.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh MIC.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh MIC.

Phát biểu tại Lễ ra mắt vừa diễn ra chiều nay (19/6), Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng khẳng định, Cách mạng công nghiệp 4.0 chính là thời điểm chín muồi cho Việt Nam phát triển các dịch vụ, giải pháp, ứng dụng sử dụng công nghệ xử lý tiếng nói. Sở dĩ có điều này là bởi lẽ các hệ sinh thái xung quanh đang phát triển mạnh mẽ như: Các thiết bị điện tử, hệ thống cơ sở hạ tầng nhà mạng, internet, thiết bị di động và các công nghệ phụ trợ kèm theo.

Việc tạo ra các dịch vụ sử dụng công nghệ xử lý tiếng nói sẽ giúp Việt Nam tạo ra các dịch vụ mới phù hợp hơn với thị trường, giúp các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, tự động hóa, cắt "giảm chi phí và tăng trải nghiệm khách hàng" - Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng nói.

Nền tảng chuyển đổi giọng nói tiếng Việt thành văn bản VAIS và nền tảng giọng nói nhân tạo tiếng Việt tự nhiên Vbee là hai nền tảng số Make in Vietnam. Đây là hai nền tảng tiếp theo được Bộ Thông tin và Truyền thông lựa chọn giới thiệu và bảo trợ về truyền thông trong khuôn khổ Chương trình Chuyển đổi số quốc gia.

Cả hai nền tảng này đều được đánh giá tiên phong tại Việt Nam về công nghệ lõi Speech to Text và Text to Speech sử dụng trí tuệ nhân tạo để chuyển đổi giữa giọng nói và văn bản tiếng Việt. Nền tảng VAIS hiện đã được nhiều cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương sử dụng như: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ,Văn phòng Quốc hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố Hà Nội cùng hơn 50 đơn vị báo chí, truyền hình sử dụng.

Ứng dụng này đã được sử dụng phục vụ gỡ băng các bài phát biểu tại kỳ họp, sự kiện.

ảnh minh họa
ảnh minh họa

Xu thế tự động hóa và tương tác giọng nói vào các thiết bị thông minh như nhà thông minh, thiết bị trên ô tô, giao thông thông minh, thành phố thông, tương tác người máy,… chắc chắn sẽ là xu thế bắt buộc trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0. 

Cả VAIS và Vbee đều đứng trước thị trường rộng lớn với 96 triệu dân, 700.000 doanh nghiệp, 126 triệu thuê bao điện thoại di động, tỷ lệ người sử dụng internet đạt 68,7% (số liệu thống kê năm 2019). Ngoài ra, nền tảng chuyển đổi tiếng nói tiếng Việt thành văn bản VAIS cũng có tiềm năng mở rộng vào khối cơ quan nhà nước với 22 Bộ, cơ quan ngang bộ, 8 cơ quan Chính phủ, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.