Thành trì cuối của IS sụp đổ, hàng loạt tay súng phiến quân bị diệt (video)

VietTimes -- Ngày 07.11.2017, IS tiến hành cuộc phản kích tuyệt vọng trên chiến trường khu vực T-2 – Al-Bukamal. Quân đội Syria và Hezbollah đánh trả mãnh liệt, tiêu diệt hàng chục tay súng khủng bố IS, lực lượng Hezbollah có 5 binh sĩ hy sinh trên sa mạc phía tây nam tỉnh Deir Ezzor.
Lực lượng Hezbollah tiến công trên chiến trường Syria - ảnh minh họa Masdar News
Lực lượng Hezbollah tiến công trên chiến trường Syria - ảnh minh họa Masdar News

Ngày 07.11.2017, IS cố gắng thu thập binh lực, tiến hành cuộc tấn công trên hướng đông Trạm bơm nước chiến lược T2, đánh vào đội hình tấn công của lực lượng Hezbollah và quân đội Syria nhằm ngăn chặn và làm chậm tốc độ tiến công vào thành phố Abu Kamal, thành trì cuối cùng của lực lượng khủng bố IS.

Sử dụng xe đánh bom tự sát VBIED, IS cố gắng đánh vào đội hình của quân đội Syria và Hezbollah. Nhưng chiến thuật này đã mất tác dụng, binh sĩ lực lượng vũ trang Syria nhanh chóng phá hủy xe đánh bom tự sát. Trong nỗ lực cuối cùng, các tay súng khủng bố IS bắn 4 tên lửa chống tăng có điều khiển vào chiến tuyến của lực lượng Hezbollah. Đợt tấn công bằng tên lửa chống tăng đã khiến 5 binh sĩ Hezbollah, đang đứng trên bờ công sự thiệt mạng.

Những nỗ lực của các tay súng khủng bố IS đang trở thành vô ích, ngày 08.11.2017, các đơn vị quân đội Syria và lực lượng Động viên Rộng rãi PMU (quân tình nguyện người Shiite Iraq) tiến vào cửa ngõ phía nam thành phố biên giới Abu Kamal, cứ điểm phòng thủ vững chắc cuối cùng của IS sụp đổ.

Các đơn vị quân đội Syria dồn dập tấn công về thành phố Al-Bukamal - video truyền hình RT
Các tay súng IS sử dụng tên lửa chống tăng tấn công lực lượng Hezbollah - video truyền thông Amaq - IS
Các đơn vị quân đội Syria, Hezbollah, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đồng loạt tấn công về hướng thành phố Al-Bukamal - video truyền thông Hezbollah
QA