close Đăng nhập

Thanh khoản bùng nổ, VN-Index chinh phục ngưỡng 1.500 điểm

VietTimes – Vượt qua áp lực chốt lời ở nửa đầu phiên giao dịch, VN-Index duy trì sắc xanh và chinh phục ngưỡng 1.500 điểm lịch sử tương đối nhẹ nhàng.
VN-Index chinh phục ngưỡng 1.500 điểm, lập đỉnh lịch sử
VN-Index chinh phục ngưỡng 1.500 điểm, lập đỉnh lịch sử

Chốt phiên giao dịch sáng nay (25/11), chỉ số VN-Index tăng 13,27 điểm, lên mức 1.502,14 điểm.

Trong số 5 mã đóng góp lớn nhất vào đà tăng của chỉ số, có 2 mã thuộc nhóm ngành ngân hàng là VCB (2,27 điểm) và VPB (0,96 điểm), tiếp đến là các mã thuộc ngành bất động sản như NVL (0,94 điểm), VHM (0,77 điểm).

Ngân hàng, bất động sản và dịch vụ tài chính cũng là những ngành hút mạnh dòng tiền, chiếm một nửa tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE trong phiên giao dịch sáng nay.

Cụ thể, giá trị giao dịch nhóm ngành ngân hàng đạt 4.835 tỉ đồng, nhóm bất động sản đạt 3.630 tỉ đồng, dịch vụ tài chính đạt 2.656 tỉ đồng.

Ở nhóm ngân hàng, ngoài trừ các cổ phiếu vốn hoá lớn như VCB và VPB có mức tăng giá khá tốt, hầu hết các cổ phiếu còn lại vẫn chìm trong sắc đỏ nhưng mức giảm không nhiều.

Trong khi đó, sắc xanh chiếm ưu thế trong nhóm cổ phiếu bất động sản, nhiều mã tăng kịch biên độ như DIG, DRH, LDG. Các mã cổ phiếu nhận được sự quan tâm lớn của thị trường như KBC, NLG, KDH, DXG cũng có mức tăng giá ấn tượng.

Ngược lại, các nhóm ngành chịu nhiều tác động của dịch Covid-19 như bán lẻ, bia và đồ uống, du lịch và giải trí có diễn biến khá ảm đạm.

Khối ngoại bán ròng 504,6 tỉ đồng trong phiên giao dịch sáng nay. Họ tập trung bán ròng các cổ phiếu ngành bất động sản (139,3 tỉ đồng), ngân hàng (81,4 tỉ đồng) và dịch vụ tài chính (78,2 tỉ đồng)./.

Dữ liệu

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.

Chủ sở hữu Zalo lỗ 5 năm liên tiếp

Chủ sở hữu Zalo lỗ 5 năm liên tiếp

Tập đoàn VNG – chủ sở hữu ứng dụng Zalo – báo lỗ hơn 231 tỷ đồng trong năm 2025. Đây là năm thứ 5 liên tiếp doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh âm, dù doanh thu đã vượt kế hoạch.