Than tồn kho của TKV “đạt định mức được giao” 9 triệu tấn

VietTimes -- Theo Báo cáo sơ kết quý I của Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam (TKV), lượng than tồn kho của TKV trong quý I còn hơn 9 triệu tấn than thành phẩm, giảm 3 triệu tấn so với quý IV/2016
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Báo cáo sơ kết quý I, vừa được công bố ngày 10/4 tại Hội nghị sơ kết quý 1/2017, của TKV nêu rõ, các đơn vị đã cơ bản đạt chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, một số chỉ tiêu tăng trưởng cao so với cùng kỳ 2016.

Cụ thể, toàn tập đoàn đã sản xuất khối lượng than nguyên khai được 9,4 triệu tấn, đạt 26% kế hoạch năm, bằng 93% so với cùng kỳ năm ngoái, than sạch thành phẩm đạt 8,5 triệu tấn. Lượng bốc xúc đất đá đạt 27,5 triệu mét khối (bằng 20% kế hoạch năm).

Lượng than tiêu thụ của TKV trong quý I đạt 8,6 triệu tấn (bằng 103% doanh số cùng kỳ năm 2016), trong đó xuất khẩu được gần 190.000 tấn (đạt 12,3% kế hoạch năm), doanh thu gần 13.000 tỉ đồng (bằng 103% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, lượng than tồn kho thành phẩm vẫn còn 9,3 triệu tấn.

Tính chung trong quý 1, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước, nhưng thấp hơn nhiều mức tăng so với các năm gần đây, trong đó các ngành khai khoáng giảm 11,4%. Đối với TKV, nhìn chung tình hình các chỉ tiêu đạt tiến độ kế hoạch giao và có tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2016.

Riêng trong tháng 3, toàn Tập đoàn đã sản xuất 3,6 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 3,5 triệu tấn.. doanh thu tiêu thụ than đạt 5.356 tỷ đồng.

Được biết, năm vừa qua, 2016, là năm thứ 4 liên tiếp TKV gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ than, với sự sụt giảm mạnh cả về nhu cầu than và đặc biệt là giá than trên cả thị trường thế giới và trong nước. Nếu xét về giá thì tại thời điểm này giá than đã giảm một nửa so với cách đây 5 năm (năm 2011).

Trong năm 2016, tính đến tháng 9, tồn kho than đã ở mức 12 triệu tấn (kể cả số than tồn kho tại Tổng công ty Đông Bắc), vượt so với định mức 3 triệu tấn. Tại thời điểm cuối năm 2016 toàn ngành than vẫn còn tồn 10,2 triệu tấn, vượt định mức 2 triệu tấn.

TKV dự báo, mặc dù giá than, khoáng sản có phục hồi nhưng chưa ổn định, tập đoàn sẽ tiếp tục cân đối giữa sản xuất, nhập khẩu, tiêu thụ và tồn kho ở mức hợp lý, ổn định việc làm, đáp ứng nhu cầu than.

Theo ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV, ngành Than đã được Nhà nước giao định mức tồn kho 8 - 9 triệu tấn than để đảm bảo an toàn năng lượng Quốc gia.


Than tồn kho có hai loại đó là than sạch và than bán thành phẩm, tức là than chưa được làm sạch, chưa được chế biến. Theo số liệu được ông Chuẩn đưa ra, trong tổng số gần 12 triệu tấn than tồn hồi tháng 9/2016, than bán thành phẩm chiếm gần 2 triệu tấn trong tổng số tồn kho gần 12 triệu tấn của ngành Than. Như vậy, lượng than tồn kho hiện nay cao hơn mức than tồn kho định mức gần 4 triệu tấn. Và trong 4 triệu tấn này, thì khoảng một nửa là than bán thành phẩm.