close Đăng nhập

“Thả nổi” thị trường điện, EVN phải được giám sát độc lập

Phân phối điện vẫn mang tính chất độc quyền do EVN nắm giữ và Bộ Công thương, đơn vị chủ quản của EVN giám sát hoạt động của EVN - nên khó có thể "thả nổi" thị trường điện vào đầu năm 2016.
“Thả nổi” thị trường điện, EVN phải được giám sát độc lập

Trong phát biểu mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết, giá điện phải theo thị trường có sự quản lý của nhà nước.

“Đầu 2016, sẽ có điều chỉnh cần thiết về giá điện, để thực hiện đúng lộ trình tăng giá điện theo thị trường”, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết.

Câu hỏi đặt ra liệu đã có cơ sở, điều kiện để tạo ra thị trường buôn bán điện cạnh tranh theo cơ chế thị trường đúng nghĩa hay chưa khi thời điểm đầu năm 2016 chỉ còn cách chưa đầy 6 tháng.

Trao đổi với BizLIVE, TS. Lê Đăng Doanh, nguyên viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương cho biết, ông hoài nghi về cơ chế giá thị trường đối với điện được áp dụng ở khâu nào.

Ông Doanh phân tích, trên thực tế khâu bán đã có những giá khác nhau, giá thuỷ điện khác so với giá nhiệt điện. Đồng thời, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cũng mua theo giờ, thậm chí mua của Trung Quốc với giá cao nhưng vẫn tiếp tục mua.

Ông Doanh cho biết, khâu trên là thị trường và hiện còn phụ thuộc vào cung cầu, cầu tăng cao EVN sẽ mua hết, cầu thấp sẽ không mua của những doanh nghiệp chào bán giá cao.

"Nhưng điều tôi thấy khó nhất là mạng phân phối điện vẫn độc quyền và không có sự giám sát", ông Doanh nhấn mạnh.

Theo đó, ông Doanh cho rằng, cơ quan giám sát phải là cơ quan độc lập so với Bộ Công thương vì Bộ Công thương giám sát nhưng Bộ Công thương lại là đơn vị chủ quản của EVN dẫn tới tình trạng "vừa đá bóng vừa thổi còi", không rõ ràng.

Ông Doanh cho rằng cần làm rõ Thứ trưởng Bộ Công thương nói vậy giá thị trường là như thế nào khi có nhà cung ứng độc quyền và 100% mạng phân phối không ai giám sát.

"Điều quan trọng trong giám sát giá độc quyền là công khai minh bạch nếu như có giá độc quyền công khai minh bạch sẽ là công cụ để người dân có thể biết tình hình như thế nào, thất thoát sao", ông Doanh nêu quan điểm.

Nêu quan điểm về vấn đề này, chuyên gia kinh tế, TS. Nguyễn Minh Phong cũng cho biết, giá điện bán ra không có sự cạnh tranh vì giá bán do nhà nước độc quyền.

Bên cạnh đó, giá mua vào, cơ chế thị trường tồn tại khi có sự cạnh tranh tự do nghĩa là tất cả các doanh nghiệp tư nhân, nhà nước, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đều được cạnh tranh để bán cho nhà phân phối điện là nhà nước.

"Nhà nước hiện nay vẫn chiếm 97% sản xuất và độc quyền phân phối sẽ khó có khái niệm cạnh tranh, muốn bán điện theo cơ chế thị trường phải tách riêng sản xuất và phân phối", ông Phong đề xuất.

Theo: BizLive

Dữ liệu

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa được Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng hai giải thưởng danh giá tại ABF Retail Banking Awards 2026: Digital Transformation of the Year – Vietnam (Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu tại Việt Nam) và Mobile Banking & Payment Initiative of the Year – Vietnam (Ngân hàng có Sáng kiến Ngân hàng số và Thanh toán di động tiêu biểu tại Việt Nam).

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

Trong bối cảnh nhu cầu học tập, làm việc, định cư và giao thương quốc tế ngày càng gia tăng, chuyển tiền ra nước ngoài đã trở thành nhu cầu tài chính quen thuộc của nhiều khách hàng. Thấu hiểu nhu cầu đó, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu chuyển tiền quốc tế bằng đồng EUR.

OCB định hướng đưa AI và dữ liệu trở thành nền tảng giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tạo động lực tăng trưởng mới

Công nghệ và dữ liệu - chìa khóa tăng trưởng giai đoạn mới

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ từ hành vi khách hàng đến áp lực cạnh tranh số, công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng không chỉ giúp tối ưu vận hành mà còn mở ra phương thức tăng trưởng mới. Đây cũng là trọng tâm chiến lược mà OCB đang triển khai trong giai đoạn hiện nay.

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu, chính thức nâng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng, đánh dấu lần tăng vốn lớn nhất trong lịch sử ngân hàng. Việc hoàn thành tăng vốn sớm hơn 3 năm so với lộ trình tại PACCL không chỉ giúp NCB nâng cao năng lực tài chính mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn đã được ngân hàng kiên định triển khai trong 5 năm qua.

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Trong Đề cương quy hoạch tầm nhìn 100 năm, TP.HCM đặt mục tiêu lọt Top 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới vào năm 2050. Đây được xem là “mệnh lệnh” hành động cấp thiết nhằm tái cấu trúc không gian sinh tồn đang chạm ngưỡng phát triển, mở đường cho mô hình đô thị đa cực, với những đầu tàu là Hóc Môn ở Tây Bắc và Cần Giờ phía Đông Nam.